Chuyên gia đánh giá 2 đảo lớn của Indonesia đạt miễn dịch cộng đồng

08:17' - 13/08/2021
BNEWS Theo chuyên gia, Java và Bali – hai hòn đảo chiếm hơn 60% trong tổng số 270 triệu dân Indonesia – đã đạt được miễn dịch cộng đồng do hơn 50% dân số tại đây đã có kháng thể.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu trên truyền hình ngày 12/8, nhà dịch tễ học Tri Yunis Miko Wahyono thuộc Đại học Indonesia nêu rõ: “Nếu kết hợp thêm những người đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, tỷ lệ này lên tới hơn 70%. Do vậy, tôi tin rằng mối đe dọa tái bùng phát dịch trong năm nay sẽ không xảy ra (tại Bali và Java)”.

Cụ thể, hiện 10% số dân tại Java và Bali đã được tiêm vaccine mũi một hoặc thứ hai. Trong khi đó, 60% số dân đã bị mắc COVID-19. Cộng lại, có tới 70% người dân Java và Bali đã có kháng thể.

Tuy nhiên, nhà dịch tễ học này cảnh báo người dân tại hai đảo này không được bất cẩn do khả năng miễn dịch chỉ kéo dài khoảng 6 tháng và sau đó họ dễ tái phơi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Theo Lực lượng Đặc nhiệm xử lý COVID-19, tính đến ngày 11/8, Jakarta đã ghi nhận tổng cộng 835.609 ca mắc. Con số này ở 6 tỉnh, thành còn lại trên đảo Java và Bali là 636.741 ca ở Tây Java, 428.896 ca ở Trung Java, 345.742 ca ở Đông Java, 133.411 ca ở Yogyakarta, 122.542 ca ở Banten, và 89.898 ca ở Bali.

Về tiêm chủng, thủ đô Jakarta đã đạt 100% mục tiêu tiêm liều vaccine đầu tiên và 45% mục tiêu tiêm liều thứ hai. Tiếp đó là Bali (với tỷ lệ lần lượt là 90,95% và 34,27%), Yogyakarta (44,05% và 17,06%), Đông Java, Banten, Trung Java (20% và hơn 10%), Tây Java (18,32% và 9,02%)./.

>>Nghiên cứu về hiệu quả miễn dịch khi tiêm mũi 3 vaccine ngừa COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục