Điện Biên cần chú trọng tới công tác bảo vệ rừng và hạn chế di cư tự do

19:53' - 28/01/2018
BNEWS Ngày 28/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu tỉnh Điện Biên trong thời gian tới cần chú trọng tới công tác bảo vệ rừng và hạn chế di cư tự do...
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa-TTXVN

Ngày 28/1, tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên, lãnh đạo huyện Mường Nhé về kết quả thực hiện, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Mường Nhé...

Theo báo cáo, trong những năm qua, tình hình chính trị trên địa bàn huyện Mường Nhé ổn định; kinh tế - xã hội có những bước phát triển khá; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tổng sản lượng lương thực của huyện đạt hơn 15.000 tấn, lương thực bình quân đầu người 362kg/người/năm, thu ngân sách địa phương hơn 580 tỷ đồng.

Huyện Mường Nhé tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các huyện giáp biên giới với hai nước Lào và Trung Quốc; đồng thời, duy trì và đẩy mạnh hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa khu lối mở A Pa Chải.

Giá trị trao đổi hàng hóa của cư dân hai bên biên giới qua lối mở A Pa Chải năm 2017 ước đạt hơn 350.000 USD...

Tuy vậy, vẫn còn một số tồn tại như công tác giao đất, giao rừng, thu hồi và giải phóng mặt bằng còn chậm, còn xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí ở một số cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao và giảm nghèo chưa bền vững. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn hạn chế; tình trạng di cư tự do vẫn còn diễn ra...

Đề án Sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2015 (gọi tắt Đề án 79) còn chậm tiến độ, vẫn chưa hoàn thành.

Đến nay mới bố trí sắp xếp, ổn định dân cư với 979/1.091 hộ, đạt 89,7% tổng số hộ được phê duyệt di chuyển, sắp xếp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn kiến nghị về việc sớm giải quyết nguồn vốn 1.700 tỷ đồng cho tỉnh Điện Biên nhanh chóng triển khai giai đoạn 1 Dự án nâng cấp Cảng Hàng không Điện Biên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Nhé nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, tỉnh Điện Biên đã tập trung cao cho phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, giữ vững đường biên, cột mốc…

Tỉnh đã có những chính sách khuyến khích đầu tư các doanh nghiệp trên địa bàn vào đầu tư…

Những thành tích đó khẳng định Điện Biên đang phấn đấu ổn định sản xuất, xóa đói giảm nghèo và từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an ninh - chính trị của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên, lãnh đạo huyện Mường Nhé đã thảo luận nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Mường Nhé.

Đặc biệt cần sớm giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 79; giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu tỉnh Điện Biên trong thời gian tới cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh chú trọng trong công tác bảo vệ rừng và hạn chế di cư tự do; tích cực xóa đói giảm nghèo, xóa bản trắng đảng viên; chăm lo công tác biên giới, cũng như đời sống nhân dân khu vực biên giới và cán bộ chiến sỹ biên phòng...

Đối với các kiến nghị của tỉnh Điện Biên và huyện Mường Nhé, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết Quốc hội sẽ cùng Chính phủ và các Bộ, ban, ngành xem xét, thảo luận để sớm giải quyết.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng 100 suất quà Tết với tổng trị giá 110 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện Mường Chà; thăm hỏi, tặng quà cho chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Trước đó, ngày 27/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã đến dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt Sỹ A1; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nghĩa trang và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ./.

Xem thêm:

>>>Phó Thủ tướng chỉ đạo sớm đưa ra xét xử công khai vụ phá rừng tại An Lão, Bình Định

>>>Đắk Lắk sẽ xử lý nghiêm vụ phá rừng trái phép ở huyện Ea H’leo

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục