Doanh số bán máy sưởi và chăn điện tại Bỉ tăng đột biến

09:14' - 23/09/2022
BNEWS Frédéric Berghmans, phát ngôn viên của Krëfel, cho biết trong tháng Tám, doanh số bán máy sưởi đã tăng gấp 2,5 lần khi các hộ gia đình Bỉ đề phòng những tháng mùa Đông có nguy cơ thiếu hụt năng lượng.

Trong bối cảnh giá khí đốt tăng cao kỷ lục và lạm phát phi mã, người dân Bỉ đang đổ xô đi mua máy sưởi điện thay vì dùng hệ thống sưởi chung cho cả ngôi nhà như mọi năm, nhằm chuẩn bị cho một mùa Đông lạnh giá và đắt đỏ.

 

Tại các cửa hàng ở Bỉ, lượng bán máy sưởi và chăn điện đã tăng lên đáng kể. Kể từ tháng Tám, một số cửa hàng lớn đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về nhu cầu đối với các sản phẩm này. Tại một cửa hàng đồ điện tử gia dụng Krëfel, doanh số bán hàng đã tăng đột biến so với năm ngoái.

Frédéric Berghmans, phát ngôn viên của Krëfel, cho biết trong tháng Tám, doanh số bán máy sưởi đã tăng gấp 2,5 lần khi các hộ gia đình Bỉ đề phòng những tháng mùa Đông có nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Do đó, người dân mua máy sưởi chạy điện để sưởi ấm cho phòng ngủ và các không gian khác trong mùa Đông này, nhằm giảm hóa đơn tiền điện và khí đốt.

Nắm bắt được nhu cầu này, các hãng bán lẻ đã chuẩn bị sẵn hàng trên các kệ hàng của họ. Corinne Nollet, giám đốc bán hàng của hãng bán lẻ đồ gia dụng Vandenborre cho biết: “Người tiêu dùng đã có nhu cầu về máy sưởi trong tuần này. Chúng tôi đang mong đợi một cơn sốt cho mặt hàng này”.

Người tiêu dùng Bỉ cũng đang tìm cách cắt giảm chi phí tiền điện với hệ thống chiếu sáng hiệu quả hơn. Theo đó, họ quan tâm đến việc thay thế bóng đèn sợi đốt và bóng đèn halogen cũ bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng, tiêu thụ năng lượng ít hơn khoảng 80% so với đèn chiếu sáng thông thường.

Một quản lý cửa hàng tại Vandenborre cho biết, người tiêu dùng đang ngày càng tìm kiếm các giải pháp giảm chi phí tiền điện đắt đỏ bằng hệ thống chiếu sáng mới.

Trên khắp nước Pháp, người dân cũng đang có những hành động quyết liệt hơn, với việc mua nến để thắp sáng vì lo ngại thiếu hụt về năng lượng. Người dân Pháp lo lắng về khả năng bị cắt điện và các gián đoạn khác trong mùa Đông sắp tới.

Hiện tại, xu hướng này vẫn chưa được mạnh mẽ ở Bỉ, quốc gia ít phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu của Nga hơn các nước láng giềng./.

>>Người dân Thụy Sĩ đổ xô mua máy sưởi điện và máy phát điện

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục