Dòng xe ken đặc ra các cửa ngõ để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ

22:05' - 12/04/2019
BNEWS Chiều tối 12/4, sau giờ làm việc, hàng nghìn người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đã lỉnh kỉnh đồ đạc đổ ra các bến xe, ga tàu...
 Lực lượng Cảnh sát phân làn, phân luồng giao thông. Ảnh minh họa: Quang Quyết - TTXVN

Dòng xe máy từ trung tâm thành phố ken đặc ra các cửa ngõ để về quê nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ghi nhận của phóng viên vào cuối giờ chiều nay 12/4, tại khu vực cửa ngõ phía Tây đoạn qua bến xe miền Tây, quốc lộ 1A (huyện Bình Chánh) từ cầu Bình Điền đến đường Nguyễn Hữu Trí các phương tiện di chuyển chậm, chủ yếu người dân đi xe máy chở theo nhiều đồ đạc về các tỉnh miền Tây.

Theo ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân, Phó Tổng giám đốc bến xe miền Tây, hôm nay lượng hành khách qua bến khoảng 33.000 người. Dự kiến ngày mai là cao điểm lượng hành khách qua bến xe đạt khoảng 38.000 lượt người cũng không đông hơn dịp lễ 30/4 và 1/5 tới.

Trong khi đó, tại khu vực bến xe miền Đông dòng người đi xe máy để về quê đoạn từ Quốc lộ 13 qua cầu Bình Triệu hướng về ngã tư Bình Phước hoặc rẽ Phạm Văn đồng hướng về quận Thủ Đức.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Tổng Giám đốc bến xe miền Đông cho hay, chiều 12/4, lượng hành khách qua bến khoảng 33.000 người chủ yếu đi tuyến đường miền Trung, Tây Nguyên, các tỉnh Bình Thuận,Ninh Thuận ; dự báo cao điểm từ tối 12/4 đến sáng mai có khoảng 35.000 hành khách qua bến về quê nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương.

Tại khu vực phà Cát Lái, ông Nguyễn Thanh Tuấn (Phó giám đốc Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái) cho biết, lượng hành khách khá đông ở hai đầu bến nhưng không ùn tắc. Hơn nữa, kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương chỉ đông hơn ngày thứ 6 hằng tuần, chủ yếu người dân đi xe máy từ Thành phố về Nhơn Trạch (Đồng Nai) khoảng 60.000-65.000 lượt người.

Đến 20 giờ cùng ngày, khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển trật tự, an toàn./.

>>> Dự báo thời tiết dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục