Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 5/12

17:54' - 04/12/2017
BNEWS Dự báo thời tiết đêm 4/12 và ngày mai 5/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12, Hà Nội nhiều mây, không mưa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ đêm 4/12 đến hết ngày 5/12 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; từ ngày 6/12 mưa lớn sẽ giảm dần.
Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 4/12 và ngày 5/12 ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng trên các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ cao từ 2-3m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo thời tiết đêm 4/12 và ngày 5/12:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi dưới 13 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.
Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía Bắc ngày 5/12 có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 3. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 22 -25 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C; phía Nam có nơi 29-31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.
Nam Bộ, nhiều mây, đêm 4/12 và chiều tối 5/12 có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2./.

>>> Dự báo thời tiết 3 ngày tới : Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ triều cường lên nhanh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục