EU chê trách Pháp, Italy, Bồ Đào Nha chi tiêu “quá tay”

09:02' - 10/03/2016
BNEWS Ủy ban châu Âu (EC) ngày 8/3 nói rằng Pháp, Italy và Bồ Đào Nha vi phạm quy định của Liên minh châu Âu (EU) về chi tiêu công và sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ Brussels.
EU chê trách Pháp, Italy, Bồ Đào Nha chi tiêu “quá tay”. Ảnh: sofiaglobe

Trong một báo cáo thường niên về ngân sách quốc gia của các nước thành viên EU, EC chỉ rõ Pháp là nước có "mức nợ công lớn cùng với mức tăng năng suất sa sút".

Trong khi Italy có mức nợ chính phủ cao cộng với mức thất nghiệp dài hạn đáng lo ngại, việc đang "đè nặng lên triển vọng tăng trưởng" của kinh tế nước này.

Trong EU có năm nước thành viên có chi tiêu công “mất cân bằng quá mức”, trong đó có cả Bulgaria và Croatia.

Nếu tình hình không được cải thiện, các quốc gia này có thể sẽ chịu án phạt chưa từng có từ trước đến nay từ EU và có thể gồm cả những khoản phạt.

Trong khi đó, bảy nước thành viên khác trong EU cũng bị phát hiện vi phạm các qui định các quy định của EU song ở mức độ nhẹ hơn.

Theo các quy định do EU xác lập, thâm hụt ngân sách (tài chính công) của mỗi nước thành viên không được vượt quá 3% GDP hàng năm của nước họ. Đối với nợ công, mức trần là 60% GDP.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục