EVN phát động hiến máu “Vạn trái tim – Một tấm lòng”

12:54' - 26/12/2017
BNEWS Đây là năm thứ ba EVN phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.
EVN phát động hiến máu “Vạn trái tim – Một tấm lòng”. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN.
Sáng ngày 26/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động chương trình hiến máu tình nguyện Tuần lễ hồng EVN lần III với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Đây là năm thứ ba EVN phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của hàng vạn cán bộ nhân viên và người lao động trong ngành điện.

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần III năm nay diễn ra đến hết ngày 31/12/2017. Hoạt động này mang nhiều ý nghĩa thiết thực hướng về cả cộng đồng xã hội, góp phần đóng góp lượng máu cho phục vụ cấp cứu và dự phòng cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhi khi thời điểm cuối năm là thời gian đang khan hiếm lượng máu dự phòng. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng trong tháng truyền thống ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2017).

Ông Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho hay, ở Việt Nam, vào thời điểm giáp Tết và dịp Hè thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm máu do nguồn người hiến máu giảm mạnh, nhiều người bệnh không có đủ máu để truyền. Hy vọng, chương trình Tuần lễ hồng của EVN sẽ nhân rộng ra các công ty, các tập đoàn khác cùng tham gia hiến máu nhân đạo, để tình trạng khan hiếm máu không còn xảy ra.

“Những giọt máu nghĩa tình từ các cán bộ ngành điện từ địa đầu Móng Cái đến đất mũi Cà Mau, từ vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa đến các thành phố lớn sẽ giúp hàng nghìn người bệnh được cứu sống. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc của tập đoàn Điện lực Việt Nam với cộng đồng”, ông Lê Lâm nói.

Hiến máu nhân đạo - nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN.
Theo EVN, chương trình Tuần lễ hồng EVN lần I và lần II được tổ chức vào năm 2015 và 2016, toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đóng góp 4.586 và 8.266 đơn vị máu cho “ngân hàng” máu trên toàn quốc.

Mỗi năm Việt Nam cần khoảng 1,9 triệu đơn vị máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng nhưng lượng máu tiếp nhận được mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu đó. Với mong muốn thắp sáng niềm tin cho những em đang điều trị tại các bệnh viện, giúp cho các em và gia đình có thêm sức mạnh và niềm tin để chiến đấu với bệnh tật, cán bộ, công nhân viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng chung một tấm lòng cứu sống các em bằng chính giọt máu của mình.

Nhân dịp này, EVN cũng đã trao tặng 100 phần quà hỗ trợ cho bệnh nhân, các em bệnh nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục