Giải pháp nào giúp doanh nghiệp “vượt bão” COVID-19?
Để tồn tại, duy trì được sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh ưu tiên cao nhất cho phòng chống dịch, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận lỗ, nhưng để có thể “vượt bão” thành công, có hướng phục hồi sau đại dịch, các doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ đồng bộ từ nhiều phía.
*Thiệt hại nặng nề Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dịch bệnh khiến chuỗi cung ứng, lưu chuyển thương mại bị gián đoạn, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tác động trực tiếp đến người lao động, các doanh nghiệp trong khu vực.Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ, đợt bùng phát của dịch COVID-19 lần thứ tư trong 3 tháng 6, 7 và 8 đã khiến gần 10.000 doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long rút khỏi thị trường, trong khi 6 tháng đầu năm, con số này tại Đồng bằng sông Cửu Long chỉ là 6.000 doanh nghiệp.
Cũng từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm nay, gần 90% doanh nghiệp trong khu vực đã tạm ngưng hoạt động. Doanh thu trong quý II-2021 của hầu hết doanh nghiệp đã bị giảm sút 40-50%. Khoảng 50% doanh nghiệp mặc dù đáp ứng được kế hoạch kinh doanh sản xuất, nhưng cũng chỉ hoạt động cầm chừng ở mức 50% công suất. Việc nuôi trồng nông thủy sản tại các hộ dân, hợp tác xã nông nghiệp cũng gần như “đóng băng”.
Ông Nguyễn Phương Lam cho rằng, nhiều khả năng sau những đợt giãn cách, nguồn nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nông thủy sản bị thiếu hụt nghiêm trọng, có thể dẫn đến khủng hoảng về lương thực, khủng hoảng về sản xuất nông thủy sản của vùng. Từ góc độ cụ thể của doanh nghiệp, ông Nguyễn Quốc Trịnh, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 12.000 ha trồng thanh long, vốn mang lại giá trị kinh tế cao. Thời gian qua, nhiều nhà vườn đã áp dụng trồng thanh long theo công nghệ mới, tiêu chuẩn sạch, chất lượng cao và đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khá khó tính như Australia, Nhật Bản.Nhưng dịch COVID-19 kéo dài đang gây khó khăn, nhiều doanh nghiệp đứng trước áp lực thu mua, tiêu thụ nông sản cho nông dân nhưng phải chịu nhiều chi phí như vận chuyển khó khăn hay thực hiện test nhanh 3 ngày/lần cho lượng lớn công nhân đóng vai trò nòng cốt đi thu mua thanh long cho nông dân.
Còn theo ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, COVID-19 là một “cú đòn” giáng lên toàn bộ các tỉnh phía Nam, hiện nhiều doanh nghiệp đã “chết lâm sàng” và với tình hình dịch như hiện nay, dự báo ít nhất cho đến giữa quý IV/2021 năm nay, các doanh nghiệp vẫn sẽ rất khó khăn. Cũng theo ông Tâm, khó khăn lớn nhất trong việc lưu thông hàng hóa là do toàn bộ các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, một số địa phương còn có thêm các điều kiện quy định riêng khiến hoạt động vận tải hết sức khó khăn.Tình trạng dừng hoạt động của ngành vận tải khiến hàng triệu tấn lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long bị ùn ứ, trong khi nhiều tàu hàng nước ngoài lại đang đợi ở phao số 0 để chờ hàng.
Nông sản, thủy sản không được vận chuyển kịp thời, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, chi phí vận chuyển rất cao, gấp 2-3 lần so với thời điểm bình thường. Còn với những doanh nghiệp sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận lỗ để duy trì sản xuất nhằm giữ đơn hàng song cũng có một số doanh nghiệp không thể duy trì sản xuất.
*Cần đồng bộ nhiều giải pháp Hiện nay, bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ, ngành và nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long đã có kế hoạch cụ thể, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp duy trì sản xuất, đặc biệt là từng bước khôi phục, đẩy mạnh sản xuất ngay khi từng địa phương trở lại trạng thái bình thường mới. UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch về việc phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn cụ thể.Theo đó, kế hoạch này gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; giai đoạn 2 là khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định (sau giãn cách) và giai đoạn 3 là khi dịch bệnh được kiểm soát, ổn định và bước vào giai đoạn bình thường mới.
Tỉnh cũng quy định đối tượng doanh nghiệp, phạm vi hoạt động, quy định áp dụng cụ thể đối với từng giai đoạn và quy định chung để tạo sự thống nhất trong thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Còn tại Cần Thơ, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh đã yêu cầu các sở, ngành phối hợp doanh nghiệp xây dựng các phương án sản xuất an toàn, lộ trình mở dần hoạt động doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục dần sản xuất, nhất là ngành hàng thiết yếu. Với mong muốn được nhận thêm trợ lực để có thể vượt qua được “bão COVID-19”, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng Trần Khắc Tâm kiến nghị, Chính phủ cần tiếp tục có các hình thức chỉ đạo thực hiện rốt ráo các chính sách tài chính, tín dụng tốt, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.Thời gian qua Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, song đại diện các doanh nghiệp vẫn mong muốn thời gian tới Nhà nước có các chính sách mạnh mẽ hơn; tiếp tục có các chỉ đạo quyết liệt hơn để đẩy mạnh việc khai thông lưu chuyển hàng hóa, đảm bảo duy trì “mạch máu” kinh tế.
Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc VCCI Chi nhánh tại Cần Thơ kiến nghị, một trong những giải pháp quan trọng là các địa phương cần ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động, nhất là lao động tham gia sản xuất “3 tại chỗ” để bảo đảm sản xuất được liên tục, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất, đồng thời tạo tâm lý an tâm cho người lao động.Ngoài ra, cần có sự thống nhất của các địa phương theo quy định chung của Chính phủ để tránh gây tổn thất cho các doanh nghiệp về lưu thông hàng hóa, về thời gian, về chi phí xét nghiệm nhanh COVID-19,... Các cấp, các ngành cần đẩy nhanh tốc độ triển khai chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động chịu ảnh hưởng do COVID-19 ở từng địa phương.
Ở góc độ hiệp hội, mới đây, 14 hiệp hội, ngành hàng Việt Nam; trong đó có các hiệp hội lớn như Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam (LEFASO), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), … đã đồng gửi thư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét mở rộng thêm một số nội dung hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Theo đó, kiến nghị sửa đổi Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ tiền ăn cho người lao động tại các doanh nghiệp đã và đang thực hiện mô hình sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” và doanh nghiệp ngừng sản xuất theo hướng, nếu doanh nghiệp có trụ sở ở địa điểm không áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 nhưng địa điểm kinh doanh, chi nhánh, nhà xưởng ở các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 hoặc ở các khu vực, địa phương mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch UBND các tỉnh/thành phố yêu cầu doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến” để đảm bảo phòng chống dịch của địa phương thì vẫn thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này. Hai là kiến nghị được miễn đóng kinh phí công đoàn (2% quỹ lương) từ tháng 8/2021 - 31/12/2021 cho các doanh nghiệp và người lao động nằm trong các khu vực đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Ba là dừng thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn cho doanh nghiệp và người lao động trước mắt đến 30/6 năm sau với các điều kiện như quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP về dừng nộp vào quỹ hưu trí và tử tuất. Và cuối cùng là cho phép doanh nghiệp phối hợp với công đoàn cơ sở được sử dụng quỹ công đoàn đang kết dư tại doanh nghiệp để trả chi phí xét nghiệm cho người lao động và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. Với các hỗ trợ này, các hiệp hội hy vọng các doanh nghiệp sẽ có thêm nguồn lực để trụ vững vượt bão và đảm bảo có được lực lượng lao động phục hồi sản xuất ngay sau khi đại dịch được kiểm soát./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Trưa 2/9, Hà Nội thêm 26 ca mắc COVID-19, có 1 ca tại cộng đồng
14:17' - 02/09/2021
Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ trưa 2/9, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SA RS-CoV-2, trong đó có 1 ca tại cộng đồng và 25 ca ở khu cách ly, phong tỏa.
-
Doanh nghiệp
EVN phối hợp Bệnh viện 199 – Bộ Công an hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19
12:40' - 02/09/2021
Tập đoàn phối hợp với Bệnh viện 199 – Bộ Công an để hỗ trợ tư vấn chuyên môn y tế cho cán bộ công nhân viên.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Tài chính gỡ vướng mắc mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
12:35' - 02/09/2021
Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9754/BTC-HCSN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Dịch COVID-19: Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu
09:42' - 02/09/2021
Quá trình kiểm dịch ở sân bay, Nhật Bản phát hiện 2 ca đầu tiên nhiễm biến thể Mu – một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào danh sách “biến thể đáng quan tâm”.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Y tế ra văn bản hoả tốc chuẩn bị giường bệnh hồi sức tích cực điều trị COVID-19
09:36' - 02/09/2021
Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản hoả tốc gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Hà Nội về việc củng cố Khoa Hồi sức tích cực, chuẩn bị giường bệnh hồi sức tích cực điều trị COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
19:36'
Quý I/2024, đánh dấu mốc Việt Nam đã vượt qua Nhật Bản, vươn lên từ vị trí đối tác lớn thứ 6 lần đầu tiên lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào Singapore.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Singapore
15:24'
Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 3/2024 tiếp tục thể hiện tín hiệu tích cực, đặc biệt là chiều xuất khẩu sang Singapore vẫn giữ được mức tăng tốt.
-
Kinh tế Việt Nam
Khai thác đá gây bụi chắn tầm nhìn trên đoạn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm
13:30'
Việc khai thác đá tại các mỏ đá nằm sát đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã làm bụi đá phát tán, hạn chế tầm nhìn của lái xe khi lưu thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giá vé cao, sân bay Tân Sơn Nhất dịp 30/4 chỉ đón khoảng 120.000 khách/ngày
13:28'
Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất (Tp. Hồ Chí Minh) dự kiến đón lượng khách trung bình khoảng 115.000 – 120.000 khách/ngày. Lượng khách này thấp so với những kỳ nghỉ lễ, tết gần đây.
-
Kinh tế Việt Nam
Áp dụng kiểm soát an ninh hàng không tăng cường dịp 30/4 - 1/5
11:13'
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
-
Kinh tế Việt Nam
Cấm xe tải trên 20 tấn qua đèo Bảo Lộc giờ cao điểm dịp lễ 30/4
11:08'
Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên các tuyến đường từ các tỉnh, thành phía Nam lên thành phố Đà Lạt.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện
20:40' - 24/04/2024
Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa các đơn vị phát điện với khách hàng (DPPA).
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển xuất nhập khẩu vùng Tây Nguyên
20:08' - 24/04/2024
Tây Nguyên được đánh giá là vùng có rất nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, nhờ tính đặc thù trong bản sắc văn hoá, dân tộc, hệ sinh thái, tài nguyên...
-
Kinh tế Việt Nam
Tỉnh Đồng Nai sẵn sàng chào đón làn sóng các nhà đầu tư Nhật Bản
19:49' - 24/04/2024
Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 24/4, tại thủ đô Tokyo đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai.