Giới trẻ Hong Kong (Trung Quốc) chi bộn tiền đề "về chung một nhà"

20:25' - 06/12/2017
BNEWS Kết quả cuộc “Điều tra về chi phí kết hôn năm 2017” cho thấy chi phí bình quân cho việc kết hôn của mỗi cặp đôi ở Hong Kong trong năm 2017 lên tới 331.200 HKD (tương đương gần 1 tỷ VNĐ).

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), chi phí bình quân cho việc kết hôn của mỗi cặp đôi ở Hong Kong trong năm nay đã lên tới 331.200 HKD (tương đương gần 1 tỷ VNĐ), tăng 10% so với năm ngoái và cũng là mức cao kỷ lục trong vòng 5 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong cho biết cuộc khảo sát được tiến hành thông qua hình thức phỏng vấn trên mạng với 1.401 cặp đôi chuẩn bị kết hôn trong năm 2018 - 2019. Theo đó, trong chi phí kết hôn, khoản chi nhiều nhất vẫn là tiệc cưới, với chi phí bình quân lên tới gần 170.000 HKD (trên 500 triệu VNĐ), tăng 10% so với năm ngoái.

Khoản chi cao thứ hai là dành cho nhẫn và đồ trang sức, vào khoảng 58.000 HKD (170 triệu VNĐ). Đây là khoản chi có mức tăng cao nhất (gần 20% so với năm ngoái). Trong khi đó, khoản tốn kém thứ ba dành cho tuần trăng mật, với mức chi trung bình khoảng 36.000 HKD (105 triệu VNĐ).

Ngoài ra, kết quả cuộc khảo sát cũng cho thấy ngày càng nhiều cặp đôi ở Hong Kong chung sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn (từ 15% năm 2007 tăng lên 32% năm 2017, tức tăng hơn gấp đôi).

Theo đơn vị tổ chức khảo sát, với tâm lý xác định hôn nhân là việc đại sự, thêm vào đó kinh tế Hong Kong ổn định, do đó các cặp đôi sẵn sàng gia tăng chi phí cho tiệc cưới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục