Hoạt động thương mại của Hàn Quốc sụt giảm

13:24' - 11/11/2022
BNEWS Tính riêng trong tháng 10/2022, xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 52,48 tỷ USD, giảm 5,7% so với mức 55,7 tỷ USD một năm trước đó.

Phóng viên phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 11/11 cho thấy, tính riêng trong 10 ngày đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của nước này chỉ đạt 17,75 tỷ USD, giảm 2,8% so với mức 18,2 tỷ USD cùng kỳ của năm 2021.

 
Xuất khẩu của Hàn Quốc giảm chủ yếu do xuất khẩu chip và thiết bị di động ở mức thấp.
Tính theo lĩnh vực, xuất khẩu chip, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á, giảm gần 27% xuống 2,7 tỷ USD. Xuất khẩu thiết bị di động cũng ghi nhận mức giảm 13,2%, xuống 700 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu tăng vọt (64%), đạt 1,9 tỷ USD. Xuất khẩu ô tô cũng tăng 31,8% lên 1,45 tỷ USD.
Tính theo quốc gia, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, giảm 25,4%, xuống 3,8 tỷ USD. Ngược lại, xuất khẩu sang Mỹ tăng 21%, lên 3 tỷ USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng lần lượt tăng 6,8% và 1,2%.
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu trong 10 ngày đầu tháng 11 đạt 19,75 tỷ USD, giảm 6,7%.
Cán cân thương mại ghi nhận mức thâm hụt 2,05 tỷ USD, thấp hơn so với mức 2,96 tỷ USD của cùng kỳ năm 2021.
Tính riêng trong tháng 10/2022, xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 52,48 tỷ USD, giảm 5,7% so với mức 55,7 tỷ USD một năm trước đó. Đây là lần giảm đầu tiên trong năm kể từ khi ghi nhận mức giảm 3,6% vào tháng 10/2020.
Cũng theo KCS, thâm hụt thương mại lũy kế của nước này tính từ đầu năm 2022 tới ngày 10/11 vừa qua đạt tổng cộng 37,6 tỷ USD, mức cao kỷ lục xét theo cả năm.
Về tổng thể, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 594,9 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, nhập khẩu tăng với biên độ rộng hơn ở mức 22,2%, đạt 632,5 tỷ USD, do giá năng lượng cao, dẫn đến thâm hụt 37,6 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục