Học sinh bang Washington có thể bị cấm tới trường vì luật tiêm chủng mới

09:54' - 30/09/2019
BNEWS Hàng nghìn học sinh các trường công tại bang Washington của Mỹ sẽ có thể không được tới trường nữa nếu không tuân thủ các quy định về tiêm phòng trong một đạo luật có hiệu lực cách đây hai tháng.

Hàng nghìn học sinh các trường công tại bang Washington của Mỹ sẽ có thể không được tới trường nữa nếu không tuân thủ các quy định về tiêm phòng trong một đạo luật có hiệu lực cách đây hai tháng.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến năm học mới, các trường học trong bang Washington đang vất vả cập nhật hồ sơ học sinh và gửi thông báo cuối cùng tới các gia đình.

Đối với các học sinh trường công ở Seattle, nếu các bậc phụ huynh không đưa con em mình tới cơ sở y tế để tiêm phòng mũi hỗn hợp sởi - quai bị - rubella (MMR) trước thời điểm giữa tháng 10 tới, nhà trường sẽ gửi giấy thông báo thời hạn 30 ngày để hoàn tất việc tiêm chủng, hoặc chứng minh việc con em họ đang trong quá trình tiêm chủng hoặc xem xét các lý do được miễn tiêm chủng căn cứ trên yếu tố tôn giáo hoặc thể trạng sức khỏe.

Theo luật mới, các gia đình sinh sống tại bang Washington bắt buộc phải cho em mình tiêm phòng, không chấp nhận các lý do cá nhân hay tâm linh. Tuy nhiên, có hai ngoại lệ được miễn tiêm phòng vaccine là lý do tôn giáo và y tế.

Bộ Y tế bang Washington thông báo có 86 trường hợp mắc sởi trong năm nay - con số cao nhất được ghi nhận ở bang này kể từ năm 1990./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục