IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Philippines

18:30' - 20/01/2016
BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế đối với Philippines, nhưng vẫn hy vọng nước này là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực.
Theo IMF hi vọng tăng trưởng kinh tế Philippines sẽ dẫn đầu khối ASEAN. Ảnh: Rappler.

Đại diện thường trú IMF tại Philippines, Shanaka Jayanath Peiris cho biết trong báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới" công bố ngày 19/1, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng của Philippines từ 6% xuống 5,7% năm 2015, và từ 6,3% xuống 6,2% năm 2016.

Việc hạ thấp tăng trưởng kinh tế trên dựa vào kết quả không mấy lạc quan về GDP của Philippines trong các tháng 1-9/2015 và tăng trưởng kinh tế toàn cầu yếu. Trong quý III/2015, GDP của Philippines tăng trưởng 6%, so với mức tăng 5,8% của quý trước đó, do nhu cầu nhu cầu trong nước khá mạnh và chi tiêu cải thiện của Chính phủ.
Theo ông Peiris, mặc dù triển vọng kinh tế toàn cầu yếu, dự báo tăng trưởng của kinh tế Philippines năm 2016 chỉ hạ chút ít từ 6,3% xuống còn 6,2%. Đà đi lên của kinh tế trong năm nay sẽ được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước tương đối mạnh, xuất khẩu phục hồi và sự cải thiện chi tiêu chính phủ cùng với việc triển khai nhiều dự án theo hình thức đối tác công-tư.

Đối với năm 2017, IMF vẫn giữ nguyên dự đoán tăng trưởng kinh tế Philippines ở mức 6,5% như dự báo đã đưa ra hồi tháng 10/2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục