Kỷ niệm 42 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

06:09' - 30/04/2017
BNEWS Sau thắng lợi của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng và Chiến dịch Tây Nguyên, Bộ Chính trị quyết định tiến hành chiến dịch giải phóng Sài Gòn, lấy tên là Chiến dịch Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 9/4/1975.

Trải qua 55 ngày đêm chiến đấu thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, quân và dân Việt Nam đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn đội quân hơn 1 triệu tên nguỵ, thu toàn bộ vũ khí, phương tiện chiến tranh và các căn cứ quân sự Mỹ-ngụy, đập tan bộ máy ngụy quyền từ trung ương đến cơ sở. Trong ảnh: Quân giải phóng trên xa lộ Biên Hòa tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ảnh: Vũ Tạo - TTXVN

Cũng trong 55 ngày đêm chiến đấu này, Chiến dịch Hồ Chí Minh đã xoá bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975, thực hiện trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn đất nước, non sông thu về một mối. Đoàn quân giải phóng trên quốc lộ I từ Nha Trang tiến về giải phóng miền Nam. Ảnh: Lâm Hồng Long - TTXVN
Quân giải phóng tiến vào cửa Ngọ Môn (Huế), sáng 26/3/1975. Ảnh: TTXVN
Chi khu kiên cố Đức Lập (Tây Nguyên) được giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên là chiến dịch mở đầu cuộc Tổng tấn công mùa xuân 1975 của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 4/3 – 30/4/1975. Ảnh: TTXVN
Ngày 3/4/1975, Đà Lạt - thành phố trên cao nguyên Di Linh được giải phóng. Ảnh: TTXVN
Tù binh ngụy bị quân giải phóng bắt trong trận đánh vào quận lỵ Tiên Phước (Quảng Nam) của Chiến dịch Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Việt Long - TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục