Lý do nào khiến số trường quốc tế tại Đông Nam Á tăng nhanh?

18:44' - 10/03/2017
BNEWS Malaysia hiện đang dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng học sinh theo học tại các trường quốc tế với tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng để giảng dạy.
Lý do nào dẫn đến sự tăng nhanh về số lượng trường quốc tế tại Đông Nam Á? Ảnh: Teaching in International Schools
Theo nghiên cứu được công bố ngày 9/3 của ISC Research - công ty chuyên phân tích về mảng trường học quốc tế, mặc dù có số trường quốc tế đứng thứ ba khu vực (170 trường), song Malaysia lại thu hút được số học sinh nhiều hơn hẳn so với Thái Lan hay Singapore.
Hiện tại, số học sinh theo học các các trường quốc tế tại Malaysia là 71.589 em. Con số này tại Thái Lan là 64.928 và tại Singapore là 63.789.
Trong nghiên cứu của ISC, Việt Nam xếp thứ 5 Đông Nam Á cả về số trường quốc tế và số lượng học sinh theo học. Hai con số này lần lượt là 111 trường và 40.003 học sinh. Nghiên cứu của ISC cũng cho thấy, trong bốn năm qua, số lượng học sinh theo học tại các trường quốc tế ở Đông Nam Á đã tăng 33,9%. Hiện tại, tổng số học sinh tại các trường này trong khu vực là trên 300.000 em.
Số lượng trường quốc tế tại Đông Nam Á cũng tăng nhanh. Hiện tại khu vực có 1.008 trường, tăng 39% so với con số 725 trường thời điểm cùng kỳ năm 2016.
Theo ISC, kinh tế tăng trưởng liên tục là nguyên nhân chính dẫn đến sự tăng nhanh về số lượng trường quốc tế cũng như số học sinh theo học tại các trường này trong khu vực./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục