Máy bay tiêm kích của Nga rơi ở vùng Leningrad

20:17' - 08/04/2022
BNEWS Ngày 8/4, Quân khu miền Tây (ZVO) của Nga cho biết một máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã bị rơi ở vùng Leningrad, các phi công đã kịp thời nhảy dù.

Phát biểu với phóng viên, ZVO nêu rõ: "Ngày 8/4, một máy bay MiG-31 đã bị rơi ở vùng Leningrad trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Phi công đã nhảy dù an toàn. Máy bay bị rơi ở nơi không có người sinh sống. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn có thể là trục trặc kỹ thuật".

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã triển khai 3 trực thăng Mi-8 đến hiện trường.

Máy bay tiêm kích MiG-31 được thiết kế vào những năm 70 của thế kỷ trước. Đến năm 1981, tiêm kích MiG-31 được biên chế trong quân đội Liên Xô. Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định kéo dài niên hạn của tiêm kích này ít nhất đến năm 2030./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục