Mexico mở thầu 29 hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí 50 năm

06:50' - 05/02/2018
BNEWS Ủy ban dầu khí quốc gia Mexico (CNH) thông báo lĩnh vực dầu khí của nước này vừa thu hút thêm 93 tỷ USD đầu tư thông qua đợt mở thầu 29 hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí có thời hạn 50 năm.
Mexico mở thầu 29 hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí 50 năm. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, từ năm 2012 đến nay, Mexico đã tiến hành 7 vòng đấu thầu các hợp đồng dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico và trên đất liền, với tổng vốn đầu tư cam kết lên đến 153 tỷ USD.

Việc mở thầu thăm dò và khai thác dầu khí nằm trong chiến lược cải cách năng lượng được thúc đẩy bởi Tổng thống Enrique Peña, nhằm xóa bỏ độc quyền trong lĩnh vực này của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (Pemex), cũng như tăng sản lượng dầu khí của nước này.

Trước đó, CNH cũng thông báo sẽ mở thầu 37 hợp đồng thăm dò và khai thác dầu khí trên đất liền có thời hạn lên tới 40 năm vào ngày 25/7 tới. Việc mở thầu các hợp đồng trên nằm trong kế hoạch 5 năm 2018-2023 của Mexico. Theo đó, Mexico sẽ tiếp tục mở thầu 66 hợp đồng khác, với trữ lượng ước tính lên đến 2 tỷ thùng dầu thô chuyển đổi.

Mexico đang nỗ lực khôi phục sản lượng dầu thô vào khoảng 2 triệu thùng/ngày sau khi đã từng đạt tới 3,4 triệu thùng ngày vào năm 2004. Từ năm 2013 đến nay, Mexico đã ký 70 hợp đồng dầu khí trị giá 59 tỷ USD với 60 đối tác nước ngoài.

Theo thống kê, sản lượng dầu mỏ của nước này trong năm 2017 chỉ đạt bình quân 1,948 triệu thùng/ngày, giảm 9,5% so với năm 2016 và là mức thấp kỷ lục kể từ năm 1980 đến nay. Trong khi đó, sản lượng khí đốt trong năm qua cũng giảm 12,4% với sản lượng bình quân khai thác là 5,792 tỷ feet khối/ngày.

Mexico hiện là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ 12 thế giới của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). CNH dự báo sản lượng dầu thô của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh trong năm 2018 sẽ đạt 1,983 triệu thùng/ngày./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục