Mỹ hoàn tất các công việc cuối cùng cho cuộc chuyển giao quyền lực

15:56' - 14/01/2017
BNEWS Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định không có mối đe dọa trực tiếp nào đối với lễ nhậm chức của Tổng thống thứ 45 của Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 20/1.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson. Ảnh: reuters

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jeh Johnson ngày 13/1 cho biết khoảng 700.000-900.000 người sẽ có mặt tại sự kiện, trong đó bao gồm 99 nhóm biểu tình phản đối.

Nhà chức trách sẽ huy động khoảng 28.000 nhân viên an ninh, cũng như cho dựng nhiều rào chắn kiên cố.

Theo ông Johnson, bối cảnh an ninh hiện tại của nước Mỹ rất khác so với thời điểm năm 2013 khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử.

Nước Mỹ cần phải thận trọng trước các phần tử cực đoan nội địa và làn sóng tự cực đoan hóa, điển hình như các vụ tấn công theo kiểu "con sói đơn độc" tại Nice (Pháp) và Berlin (Đức) gần đây.

Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh cho tới thời điểm hiện tại, lực lượng an ninh Mỹ không ghi nhận "mối đe dọa cụ thể nào" đối với buổi lễ ngày 20/1.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama nhận định Tổng thống đắc cử Donald Trump là một nhà lãnh đạo "khác với thông lệ" và quá trình chuyển giao quyền lực thời gian vừa qua là "khác thường".

Trong đoạn băng trả lời phỏng vấn chương trình "60 Minutes" của kênh truyền hình CBS, ông Obama cho rằng phong cách hành động "khó dự đoán" của tỷ phú bất động sản có thể sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong thời gian ông làm việc tại Nhà Trắng.

Theo dự kiến, Tổng thống Obama sẽ tổ chức buổi họp báo cuối cùng trong 8 năm cầm quyền của mình vào ngày 18/1 tới, chỉ 2 ngày trước khi ông rời nhiệm sở.

Thông báo của Nhà Trắng cho biết ông Obama sẽ xuất hiện trước giới báo chí vào ngày 20/1 tới khi ông chuẩn bị bàn giao quyền lực cho ông Trump.

Cũng trong ngày 13/1, các thành viên cấp cao trong chính quyền sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã nhóm họp với những người đồng cấp trong đội ngũ của ông Obama.

Thư ký báo chí Nhà Trắng được đề cử Sean Spicer nhấn mạnh cuộc gặp này là hành động "tượng trưng" cho sự chuyển giao quyền lực suôn sẻ ở Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục