Nestlé Việt Nam xây dựng nhà máy mới tại Hưng Yên

19:01' - 16/03/2016
BNEWS Chiều 16/3, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam đã khởi công xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên với vốn đầu tư 70 triệu USD.
Ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám đốc Công ty Nétlé Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tich UBND tỉnh Hưng Yên, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà máy Nestle ở Hưng Yên. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS

Ông Ganesan Ampalavanar, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết, nhà máy mới tại Hưng Yên là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn Nestlé tại Việt Nam và là nhà máy thứ hai đặt tại tỉnh này. 

Nhà máy được xây dựng trên diện tích 10 ha nhằm phát triển những dòng sản phẩm thực phẩm và đồ uống của công ty như sữa, cà phê, bánh kẹo, sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu trong nước. 

Dự kiến, tháng 5/2017 nhà máy này sẽ đi vào hoạt động sẽ thu hút 300 lao động tại địa phương cũng như sẽ tăng lên 600 lao động vào năm 2020. 

Theo ông Ganesan Ampalavanar, việc xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống tại Hưng Yên là một phần trong chiến lược của Nestlé Việt Nam nhằm đẩy mạnh hơn nữa vị trí hàng đầu về dinh dưỡng, sức khỏe. Nhà máy mới không chỉ đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất mà còn giảm thiểu những tác động tới môi trường, tối ưu hóa trong việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Nhà máy cũng góp phần đưa các sản phẩm của Nestlé tới gần hơn với người tiêu dùng phía Bắc, đồng thời giúp công ty đẩy mạnh hơn nữa chuỗi cung ứng đảm bảo độ tươi mới của sản phẩm tới người tiêu dùng. 

Tại lễ khởi công nhà máy, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng nghi nhận những kết quả sản xuất kinh doanh của Nestlé Việt Nam. Hàng năm, công ty luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng mức khá, đặc biệt năm 2015 công ty đạt mức tăng trưởng 15%. Đến nay, Công ty này đã có 5 nhà máy, với tổng vốn đầu tư hơn 450 triệu USD và có khoảng 2.000 công nhân viên./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục