Nga giảm lãi suất cơ bản xuống 7,25%

20:25' - 26/07/2019
BNEWS Ngân hàng Trung ương Nga ngày 26/7 đã hạ lãi suất cơ bản từ 7,5% xuống còn 7,25%.

Ngân hàng Trung ương Nga ngày 26/7 đã hạ lãi suất cơ bản từ 7,5% xuống còn 7,25% và có hàm ý sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát tiếp tục tăng chậm lại và tăng trưởng kinh tệ “dậm chân tại chỗ”.
Theo Ngân hàng Trung ương Nga, tỷ lệ lạm phát của nước này tiếp tục tăng chậm lại trong khi hoạt động kinh tế trong nước yếu đã tác động tới lạm phát trong ngắn hạn.

Cơ quan này cho biết họ có khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuộc họp tới nếu lạm phát trở lại mức dự đoán 4% vào đầu năm 2020.
Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Nga đã chậm lại còn 4,6% trong tháng 7/2019 do “xu hướng nhu cầu tiêu dùng” và đồng ruble (rúp) tăng giá.

Trong khi đó, kinh tế Nga đã tăng trưởng chậm lại đáng kể trong quý I/2019 còn 0,5%, thấp hơn dự báo của Ngân hàng Trung ương Nga.
Trước đó, lần cắt giảm lãi suất gần nhất của Ngân hàng Trung ương Nga là vào tháng 6/2019 với những lý do tương tự./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục