Ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc sẽ tăng khoảng 9%

11:30' - 11/08/2019
BNEWS Ngân sách của Hàn Quốc năm 2020 có thể lên 510.000 tỷ won (421 tỷ USD), tăng khoảng 9% so với ngân sách của năm 2019.
Ngân sách năm 2020 của Hàn Quốc có thể lên tới 421 USD. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Các quan chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 11/8 cho biết, ngân sách của nước này năm 2020 có thể lên 510.000 tỷ won (421 tỷ USD), tăng khoảng 9% so với ngân sách của năm 2019, trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy kinh tế với những kế hoạch chi tiêu mạnh tay.

Ngân sách của Hàn Quốc năm 2020 dự kiến sẽ vào khoảng 470.000 tỷ won, song chính phủ nước này muốn tăng ngân sách thêm khoảng 7,3-9,5%.

Trong đó, mức chi ngân sách hàng năm dự kiến tăng 9,7%. Bộ Tài chính Hàn Quốc cho hay sẽ hoàn tất đề xuất ngân sách của chính phủ và sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào đầu tháng tới.

Hồi tháng Sáu, các bộ và cơ quan nhà nước khác của Hàn Quốc đề xuất mức tăng 6,2% (hay 29.000 tỷ won) trong ngân sách năm 2020 lên 498.700 tỷ won vì các bộ ngành muốn chi nhiều hơn cho phúc lợi xã hội, hoạt động nghiên cứu và phát triển, cũng như quốc phòng.

Chính phủ Hàn Quốc muốn tăng cường chi tiêu trong năm sau vì nền kinh tế lớn thứ tư châu Á được dự đoán sẽ trì trệ kéo dài trước tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc - hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc.

Tháng trước, Nhật Bản đã thi hành lệnh hạn chế xuất khẩu một số nguyên liệu công nghệ cao sang với Hàn Quốc, qua đó càng phủ bóng đen lên nền kinh tế của nước này.

Trong quý II/2019, nhờ chính phủ tăng chi ngân sách, kinh tế Hàn Quốc đã ghi nhận mức tăng trưởng theo quý 1,1% sau khi bất ngờ giảm 0,4% trong quý trước đó.

Trong bối cảnh nền kinh tế và hoạt động thương mại toàn cầu đang đứng trước nhiều thách thác, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) hồi tháng 7/2019 đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 1,5%, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng kinh tế từ 2,5% xuống còn 2,2%.

BoK được dự đoán sẽ tiến hành thêm một đợt hạ lãi suất nữa trong năm nay, nhưng tác động từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế có thể sẽ rất hạn chế vì đà giảm tốc hiện tại phần lớn là do các yếu tố bên ngoài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục