Ngành xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá

17:24' - 10/09/2021
BNEWS Trong 2 quý đầu năm, giá trị sản xuất ngành xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chính thức phát động đợt thi đua đặc biệt “Ngành xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” trong toàn ngành.

Chương trình thi đua nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bùng phát kéo dài từ đầu tháng 5 đến nay và là đợt dịch cao điểm thứ 4 trong năm 2021. Hiện tại, số ca bệnh trong ngày vẫn đang ở mức cao, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố khu vực phía nam đang phải thực hiện giãn cách, phong tỏa, ảnh hưởng nghiêm trọng, toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung; tác động trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của ngành xây dựng nói riêng.

Bộ Xây dựng đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt trong ngành, vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng; vừa bảo đảm duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Theo đó, trong 2 quý đầu năm, giá trị sản xuất ngành xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2020. Xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay trong thời gian giãn cách xã hội tại nhiều địa phương, các dịch vụ công, thủ tục hành chính công ngành xây dựng vẫn được duy trì liên tục qua hình thức trực tuyến. Các công trình trọng điểm quốc gia, công trình quan trọng ở địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội vẫn tiếp tục được thực hiện.

Dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô thị, đặc biệt là vấn đề cung ứng và sửa chữa điện, nước cho người dân khu vực giãn cách được duy trì, không gián đoạn.

Ngành xây dựng đã chung tay, sớm xây dựng các thiết kế điển hình, hướng dẫn tổ chức thi công và trực tiếp thi công xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại những địa phương phải thực hiện giãn cách; đặc biệt là khu vực phía Nam.

Riêng trong đợt dịch cao điểm từ tháng 4/2021 đến nay, 21 tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã xây dựng và đưa vào sử dụng 184 bệnh viện dã chiến với khoảng gần 132.000 giường bệnh. Qua đó, cơ bản đáp ứng yêu cầu số lượng giường bệnh cho phòng chống dịch cấp bách.

Cùng đó, Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt trực tiếp chỉ đạo việc phòng chống dịch tại Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

Trước những khó khăn, thách thức chung do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngành xây dựng tự hào về những tấm gương kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn đang miệt mài trên các công trường, vừa chống dịch, vừa thi công xây dựng, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, xác định tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho ngành xây dựng thời gian tới sẽ nặng nề hơn. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao ngành xây dựng phải có tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc hơn nữa để từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao – Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.

Qua phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng, chống dịch COVID-19; nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng.

Cùng với việc đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của phòng chống dịch, ngành cần tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và phù hợp với tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch của ngành và đơn vị; triển khai đồng bộ, quyết liệt giải tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh...

Bên cạnh đó, ngành xây dựng sẽ tăng cường rà soát, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về xây dựng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống công cụ để quản lý, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả các hoạt động đầu tư xây dựng tại địa phương trong vùng dịch; ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Thời gian tới, ngành xây dựng chủ động kiểm tra, đánh giá tình hình thực tiễn, đề xuất giải pháp đảm bảo duy trì việc cung ứng đầy đủ các tiện ích hạ tầng kỹ thuật cho người dân (cấp nước, thoát nước, thu gom, xử lý rác thải, dịch vụ hỏa táng...), duy trì cung ứng vật tư, vật liệu xây dựng, bình ổn giá xây dựng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong vùng dịch.

Ngoài ra, ngành xây dựng thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ, không để gián đoạn hoạt động của đơn vị, đặc biệt đối với những nhiệm vụ, công việc có thời hạn.

Tổ công tác đặc biệt phòng, chống COVID-19 của Bộ Xây dựng cũng tiếp tục  phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh bệnh viện dã chiến tại các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ; bảo đảm thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục