Người Hàn Quốc hay làm gì để hóa giải stress?

14:31' - 22/04/2019
BNEWS Có khoảng 25,6% nữ giới ở Hàn Quốc lựa chọn việc sử dụng dịch vụ tại các salon làm đẹp hay làm móng để giải tỏa căng thẳng với chi phí trung bình là 20.800 won/lần.
 Phố Myeongdong là một trong những khu mua sắm chính của thủ đô Seoul, Hàn Quốc, với các trung tâm mua sắm và cửa hàng bán lẻ các mặt hàng thương hiệu quốc tế. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm ngoái, ước tính có tới 85,5% nhân viên công sở trong độ tuổi từ 20-59 trên khắp xứ sở kim chi chi trung bình mỗi tháng 207.000 won (khoảng 200 USD) cho các hoạt động ăn uống, giải trí, mua sắm hay tận hưởng các dịch vụ khác nhằm giải tỏa các áp lực từ công việc.

Phóng viên TTXN tại Seoul ngày 17/4 dẫn “Báo cáo tình hình tài chính của người dân” của ngân hàng Sinhan (Hàn Quốc) cho biết đối với nam giới, có khoảng 63,3% chọn cách đến nhà hàng và quán bar để giải tỏa stress.

Những người này chi khoảng 37.600 won cho mỗi lần ăn uống ở bên ngoài. 34,8% số nam giới còn lại lựa chọn các hình thức tiêu khiển như chơi game, chơi thể thao, mua sắm các vật dụng theo sở thích…, số này chi khoảng 11.700 won cho những lần giải trí của bản thân.

 Người dân Hàn Quốc trong trang phục truyền thống hanbok tham quan Cung điện Gyeongbokgung ở thủ đô Seoul. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối với nữ giới, có khoảng 55% người chọn việc mua sắm quần áo, giày dép, phụ kiện… như một phương pháp để giảm bớt áp lực trong công việc. Những người này chi trung bình khoảng 51.500 won cho mỗi lần mua sắm.

Ngoài ra, có khoảng 25,6% nữ giới lựa chọn việc sử dụng dịch vụ tại các salon làm đẹp hay làm móng để giải tỏa căng thẳng với chi phí trung bình là 20.800 won/lần.

Báo cáo của Sinhan cũng chỉ ra số tiền trung bình nhân viên công sở Hàn Quốc chi cho các sự kiện hiếu, hỉ của đồng nghiệp. Có 59,1% người mừng cưới 50.000 won và 33,6% người tặng 100.000 won cho đám cưới của đồng nghiệp.

Mức chi trung bình cho hoạt động này là 73.000 won, song nếu đồng nghiệp tổ chức kết hôn ở khách sạn thì con số bình quân là 93.000 won. Trường hợp tham dự đám cưới có người đi cùng thì giá trị phong bì mừng sẽ là 100.000 won.

Về tiền phúng viếng tang lễ bố/mẹ đồng nghiệp, có 58% số người được hỏi phúng 50.000 won, 34% phúng 100.000 won. Mức chi trung bình cho việc này là khoảng 73.000 won./.

>>> VTVcab hợp tác quảng bá, phân phối các sản phẩm Hàn Quốc

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục