Nguồn cung khan hiếm, giá các loại rau xanh ở Bạc Liêu tăng mạnh

13:28' - 25/09/2017
BNEWS Theo các hộ kinh doanh, khoảng một tháng qua, giá các loại rau xanh ở Bạc Liêu luôn đứng ở mức cao. Nhiều loại rau khan hiếm nguồn, giá tăng cao gấp đôi so với trước đó nhưng nguồn cung không đủ cầu.
Nguồn cung khan hiếm, giá các loại rau xanh ở Bạc Liêu tăng mạnh. Ảnh minh họa: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Theo ghi nhận, những ngày này, sản lượng rau xanh cung cấp về các chợ đầu mối ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu giảm mạnh. Cụ thể, tại chợ Cầu Xáng, chợ phường 3, chợ phường 1… lượng rau xanh cung cấp về giảm khoảng 50% so với ngày thường, khan hiếm nhất là loại cải xanh, cải xà lách, rau dền, hành, ngò rí, dưa leo, đậu bắp, ớt…

Trong đó, có loại rau giá tăng gần gấp đôi như cải xanh, ngò rí… giá trên dưới 20.000 đồng/kg, khoai mỡ 25.000 đồng/kg, bí đao 18.000 đồng/kg, bí đỏ 15.000 đồng/kg...
Chị Lê Ngọc Tú, tiểu thương chợ Cầu Xáng, thành phố Bạc Liêu cho biết, nguồn cung rau củ quả về chợ giảm mạnh, dẫn đến giá cả tăng trong những ngày qua. Trong khi đó, thời tiết bất lợi, nhu cầu thị trường tăng khiến rau xanh càng trở nên khan hiếm. Nhiều loại rau xanh thiếu nguồn cung cục bộ, khả năng giá tiếp tục tăng nếu thời tiết tiếp tục mưa trong những ngày tới.
Anh Lâm Văn Tuấn, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu cho biết, khoảng một tháng qua trên địa bàn xảy ra mưa dầm, gây nhiều khó khăn trong sản xuất. Phần lớn diện tích trồng màu trên địa bàn bị gián đoạn, dẫn đến sản lượng rau xanh cung cấp cho thị trường giảm mạnh.

Theo anh Tuấn, nếu thời tiết ổn định lại, khoảng một tháng sau mới đủ lượng rau cung cấp cho thị trường, khi đó giá mới bình ổn lại.
Trước tình trạng giá tăng nhanh, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu theo dõi, giám sát địa bàn, tránh để kẻ xấu lợi dụng thời điểm này móc túi người tiêu dùng.

Đồng thời, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế tập trung mua bán ở các chợ điểm nhỏ, nên mua ở các cửa hàng, siêu thị có uy tín, thương hiệu, đảm bảo chất lượng.
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, diện tích trồng màu tại địa phương là trên 10.000 ha. Tuy nhiên, ở thời điểm này trên rẫy chỉ có khoảng vài trăm hecta đang canh tác nhưng sản lượng đạt thấp.

Nguyên nhân bởi Bạc Liêu đang vào cao điểm mùa mưa, không thích hợp trồng màu. Hơn nữa, mô hình trồng màu trên đất vườn tạp, mô hình sản xuất đa cây đa con, đưa màu xuống ruộng… là chủ trương được địa phương khuyến khích, nhân rộng.

Tuy nhiên, người trồng màu tỉnh này chưa sống được với nghề, giá cả không ổn định, đầu ra bất bênh, cái vòng luẩn quẩn “mất mùa được giá, trúng mùa mất giá” chưa dứt bỏ nhà nông./.

>>> Giá rau xanh tại Đà Nẵng tăng mạnh do mưa lũ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục