Nợ nước ngoài của Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

09:25' - 19/08/2022
BNEWS Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố tính đến cuối tháng 6/2022, nợ nước ngoài của quốc gia này tăng 7,9 tỷ USD so với 3 tháng trước đó, lên 662 tỷ USD. 

Nợ nước ngoài của Hàn Quốc đã tăng lên mức cao kỷ lục trong quý II/2022, chủ yếu do các khoản nợ ngắn hạn gia tăng nhanh chóng, trong bối cảnh thị trường tài chính nhiều biến động và nền kinh tế thế giới tồn tại những yếu tố khó đoán định.

Theo số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) công bố tính đến cuối tháng 6/2022, nợ nước ngoài của quốc gia này tăng 7,9 tỷ USD so với 3 tháng trước đó, lên 662 tỷ USD.

Lý giải cho mức tăng này, các chuyên gia nhận định là do tác động của các chính sách bảo vệ đồng nội tệ mà chính phủ áp dụng, tình trạng giá nguyên liệu thô cao khiến chi tiêu cho nhập khẩu gia tăng, nhu cầu sử dụng USD của các công ty trong nước đang tìm kiếm đầu tư nước ngoài,...

 

Các khoản nợ ngắn hạn (thường đáo hạn trong vòng 1 năm) đã tăng 8,9 tỷ USD lên 183,8 tỷ USD, trong khi các khoản nợ dài hạn ngoài nước giảm 1 tỷ USD xuống còn 478,2 tỷ USD. Đến cuối tháng 6, nợ ngắn hạn chiếm 27,8% tổng nợ nước ngoài của Hàn Quốc - tăng 1 điểm % so với 3 tháng trước đó.

Tỷ lệ nợ nước ngoài ngắn hạn trên dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng 3,7 điểm %  lên 41,9% trong quý vừa qua, đánh dấu mức cao nhất trong 10 năm kể từ quý II/2012. Tỷ lệ này càng cao, đồng nghĩa với khả năng trả nợ yếu hơn.

Một quan chức BoK cho biết, tuy tỷ lệ nợ của Hàn Quốc tăng nhưng khả năng trả nợ vẫn ở mức tốt, đồng thời bác bỏ lo ngại xếp hạng tín dụng của quốc gia này có thể bị hạ bậc.

Theo quan chức này, tỷ lệ nợ nước ngoài có thể sẽ vẫn duy trì ở mức dưới 50% trong năm nay, với lý do là dự trữ ngoại hối đã ngừng giảm kể từ tháng 7/2022.

Tính đến cuối tháng 7, dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đạt 438,61 tỷ USD, tăng 330 triệu USD so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng sau 5 tháng liên tiếp ghi nhận sụt giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục