Phần lớn khách quốc tế đến Hàn Quốc để vui chơi giải trí

13:18' - 09/05/2019
BNEWS Kết quả khảo sát 16.469 khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc năm 2018 cho thấy, phần lớn du khách đến Hàn Quốc với mục đích giải trí, vui chơi cá nhân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) mới đây đã công bố kết quả cuộc khảo sát 16.469 khách du lịch nước ngoài tới Hàn Quốc trong năm ngoái, được thực hiện theo hình thức phỏng vấn tại sân bay khi nhập cảnh vào nước này.
Theo đó, có 78,4% khách du lịch trả lời đến Hàn Quốc với mục đích giải trí, vui chơi cá nhân, và 79,9% là khách du lịch lẻ, với thời gian lưu lại bình quân là 7,2 ngày.
Đặc biệt, lượng khách du lịch Trung Quốc trong năm ngoái lên tới 15,35 triệu lượt, tăng 15,1% so với năm 2017, thời điểm lượng khách Trung Quốc giảm mạnh do mâu thuẫn Hàn-Trung liên quan tới Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Seoul.
Khách du lịch quốc tế chủ yếu tới thủ đô Seoul (chiếm 79,4%), sau đó tới các địa phương khác như tỉnh Gyeonggi, thành phố Busan, tỉnh Gangwon, đảo Jeju.

Lượng khách thăm các địa phương đã tăng 0,3%, lên 49,6%, được cho là nhờ sự gia tăng mạnh lượng khách tới tỉnh Gangwon, nơi đăng cai Olympic mùa đông PyeongChang 2018.
Trong thời gian thăm Hàn Quốc, các hoạt động chủ yếu của khách du lịch là mua sắm, thăm quan, khám phá ẩm thực, khi có tới 92,5% người cho biết đã mua sắm trong kỳ nghỉ của mình tại Hàn Quốc, tăng mạnh so với tỷ lệ 72,5% năm 2017, trong khi 71,3% trả lời đã thăm quan, khám phá ẩm thực, tăng mạnh so với mức 58,2% năm 2017.
Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cho biết mức độ hài lòng của khách du lịch nước ngoài mặc dù vẫn ở mức cao (93,1%), nhưng thấp hơn so với năm ngoái.

Đặc biệt, mức độ hài lòng về sự "giao tiếp ngôn ngữ" giảm từ 66,2% năm 2017 xuống còn 60,5% trong năm ngoái.
Một quan chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân tích kết quả khảo sát trên cho thấy khách quốc tế tới Hàn Quốc thường xuyên hơn, ở lại lâu hơn, và có xu hướng thăm quan các địa phương ngoài thủ đô Seoul. Trong thời gian tới, Bộ này sẽ nỗ lực để nâng cao mức độ hài lòng và chi tiêu của du khách.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục