Pháp gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng

13:47' - 21/07/2016
BNEWS Với 309 phiếu thuận và 26 phiếu chống, ngày 20/7, Thượng viện Pháp đã thông qua việc gia hạn tình trạng khẩn cấp tại quốc gia châu Âu này thêm 6 tháng đến đầu năm 2017.

Quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp lần này được đưa ra sau khi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu bằng xe tải hôm 14/7 tại thành phố Nice miền Nam nước Pháp làm ít nhất 84 người thiệt mạng.

Trước đó, Quốc hội (Hạ viện) Pháp cũng đã thông qua biện pháp trên với 489 phiếu thuận và 26 phiếu chống. Theo đó, tình trạng khẩn cấp tại Pháp sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 26/7 đến hết tháng 1/2017.

Việc áp đặt tình trạng khẩn cấp cho phép cảnh sát có thêm quyền để khám xét, điều tra và bắt giữ các đối tượng tình nghi khủng bố.

Pháp áp đặt tình trạng khẩn cấp lần đầu tiên sau vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng. Sau đó, tháng 2/2016, biện pháp này được gia hạn thêm 3 tháng đến 26/5 và tiếp tục được gia hạn đến ngày 26/7, nghĩa là sau khi vòng chung kết giải Vô địch bóng đá châu Âu 2016 (EURO 2016) kết thúc/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục