Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh kêu gọi Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam

17:27' - 27/05/2022
BNEWS Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn các lãnh đạo Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam.

Từ ngày 26-27/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tham dự Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 27, đồng thời thăm làm việc Nhật Bản.
Trong thời gian tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã chào Thủ tướng Kishida Fumio, hội kiến Chủ tịch Hạ viện Hosoda Hiroyuki, Chủ tịch Thượng viện Santo Akiko; gặp Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam Nikai Toshihiro, Tổng Thư ký Motegi Toshimitsu và Trưởng Ban Quan hệ công chúng Kono Taro của đảng Dân chủ tự do Nhật Bản; tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi Yoshimasa và Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hagiuda Koichi, Thống đốc các tỉnh Kanagawa và Gunma, các lãnh đạo của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Hội đồng thúc đẩy ngoại giao Nhân dân.
Trong các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác chiến lược sâu rộng, tin cậy, quan trọng hàng đầu; mong muốn hai bên tiếp tục triển khai tốt các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng trong các chuyến thăm chính thức lẫn nhau của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida, góp phần tạo tiền đề thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong điều kiện hai nước đang kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và mở cửa cho các hoạt động kinh tế - xã hội, đề nghị hai bên tiếp tục triển khai trao đổi đoàn cấp cao, nhất là qua kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội; mong muốn các lãnh đạo Nhật Bản khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang Việt Nam; quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.

Lãnh đạo Nhật Bản khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống đại dịch COVID-19, vị thế và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam vào sự phát triển của Nhật Bản.

Thủ tướng Kishida nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam gần đây, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy triển khai hiệu quả kết quả các chuyến thăm lẫn nhau của Thủ tướng hai nước. Chủ tịch Hạ viện Hosoda và Chủ tịch Thượng viện Santo khẳng định sẽ tăng cường thúc đẩy giao lưu giữa các cơ quan Quốc hội hai nước, mong muốn tăng cường phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, ủng hộ Chính phủ Nhật Bản triển khai hợp tác toàn diện và sâu rộng với Việt Nam.
Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Nikai đề nghị đẩy mạnh hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, tăng cường giao lưu lãnh đạo trẻ, thanh niên hai nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, mong muốn dẫn đầu đoàn giao lưu nhân dân quy mô lớn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do Motegi và Trưởng Ban Quan hệ công chúng Kono tái khẳng định luôn ủng hộ và nỗ lực thúc đẩy quan hệ hai nước; mong muốn hai bên tăng cường quan hệ giữa hai đảng cầm quyền và giao lưu, hợp tác giữa lãnh đạo trẻ hai đảng cầm quyền.
Bộ trưởng Ngoại giao Hayashi và Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Hagiuda đánh giá cao quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, giữ vững cam kết đối với các nhà đầu tư và quyết liệt xử lý khó khăn của các doanh nghiệp Nhật; khẳng định sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm, kiến thức về công nghiệp hóa thành công của Nhật Bản để áp dụng vào Việt Nam; bày tỏ nhất trí cùng Việt Nam mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới công nghệ, bảo đảm chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu, đẩy nhanh các thủ tục để sớm công bố mở cửa thị trường cho quả nhãn Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản; sớm khôi phục đi lại bình thường của công dân hai nước.
Hai bên cũng trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, Mekong...; phối hợp chặt chẽ triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Thống đốc các tỉnh Kanagawa và Gunma khẳng định tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam, tăng cường hợp tác địa phương và tiếp tục tổ chức thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa với Việt Nam.

Lãnh đạo Cơ quan hợp tác quốc tế (JICA) và Hội đồng thúc đẩy ngoại giao Nhân dân khẳng định tiếp tục phối hợp tháo gỡ những vướng mắc trong các dự án Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA), phối hợp chặt chẽ mở rộng cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là chương trình ODA thế hệ mới mà Thủ tướng hai nước đã thỏa thuận; khẳng định quyết tâm sớm tổ chức các đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ giữa hai nước, đóng góp hiệu quả vào quan hệ hợp tác thực chất giữa hai nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục