Sản lượng ô tô của Anh giảm hơn 30%

10:20' - 29/04/2022
BNEWS Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán ô tô của Vương quốc Anh (SMMT), sản lượng ô tô của nước này trong quý I/2022 giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán ô tô của Vương quốc Anh (SMMT), sản lượng ô tô của nước này trong quý I/2022 giảm 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái, do tình trạng thiếu chip và các phụ tùng trên toàn cầu vẫn tiếp diễn.
 
Giảm gần 100.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng xe xuất xưởng trong quý I/2022 chỉ đạt 207.347 chiếc.
Trong tháng 3/2022, sản lượng xe giảm 33,4%, xuống 76.900 chiếc, chủ yếu do lượng xe được sản xuất cho thị trường nước ngoài giảm, đánh dấu một tháng Ba có sản lượng thấp nhất kể từ năm 2009, thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Lượng xe xuất khẩu sang Mỹ cũng giảm mạnh nhất trong tháng Ba, với mức giảm 63,8%, chủ yếu do nhà máy chính ở Swindon, Anh, nơi sản xuất xe cho thị trường Mỹ, đóng cửa vào tháng 7/2021.
Giám đốc điều hành SMMT, Mike Hawes, cho biết, sản xuất ô tô vẫn chịu ảnh hưởng lớn dù đã hai năm sau khi đại dịch bùng phát. Hoạt động sản xuất vẫn chưa hồi phục và ngành công nghiệp ô tô Anh cần có hành động để bảo vệ năng lực cạnh tranh trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng khó khăn, trong đó có việc chi phí leo thang.
Ông Hawes kêu gọi Anh đi đầu trong việc chuyển đổi sang xe điện, không chỉ là một thị trường mà còn là nước sản xuất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục