SMMT: Doanh số ô tô mới của Anh giảm mạnh

07:46' - 09/08/2021
BNEWS Doanh số bán ô tô mới của Anh trong tháng 7/2021 đã giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT) cho biết, doanh số bán ô tô mới của nước này trong tháng 7/2021 đã giảm 29,5% so với cùng kỳ năm 2020, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 do đại dịch COVID-19 dẫn tới các quy định phong tỏa xã hội nghiêm ngặt và sự thiếu hụt nguồn cung ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe.

Hồi tháng 7/2020, doanh số bán xe tại Anh được thúc đẩy bởi việc các đại lý mở cửa trở lại trên khắp cả nước sau đợt phong tỏa xã hội đầu tiên.

Trong khi đó, doanh số bán xe của Anh trong tháng 7/2021 đã bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt chất bán dẫn và việc người dân tự cách ly trong nhà do lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, với sự xuất hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Giữa bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng đột biến vào tháng trước, hàng trăm nghìn người Anh đã bị cách ly ở nhà trong 10 ngày dưới sự giám sát của ứng dụng theo dõi của Cơ quan Y tế Quốc gia.

Theo SMMT, số ô tô được đăng ký mới tại Anh trong tháng 7/2021 là 123.296, khiến cơ quan này hạ dự báo cả năm xuống còn khoảng 1,82 triệu xe.

Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes nhận định, trong vài tuần tới, chính sách tự cách ly sẽ có những thay đổi, có thể giúp các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô giải quyết tình trạng thiếu vắng nhân viên.

Tuy nhiên, sự thiếu hụt chất bán dẫn có thể vẫn là một trở ngại đối với hoạt động sản xuất cho đến ít nhất là hết năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục