Số máy bay chuyển giao trên toàn cầu tăng 4,7%

14:19' - 21/02/2019
BNEWS Theo Tổng Hiệp hội các nhà chế tạo hàng không (GAMA), số máy bay chuyển giao cho các khách hàng trên toàn cầu trong năm 2018 đã tăng 4,7% so với năm 2017 lên 2.443 chiếc.
Số máy bay chuyển giao trên toàn cầu tăng 4,7% . Ảnh minh họa: EPA

Cũng theo số liệu của GAMA, số máy bay thương mại chuyển giao cho các thương nhân và doanh nghiệp thế giới trong năm vừa qua đã tăng 3,8% lên 703 chiếc, nhờ nhu cầu từ khu vực Bắc Mỹ và các nhà chế tạo đưa ra các mẫu máy bay mới.

Các chuyên gia dự báo và nhà sản xuất máy bay dự kiến số lượng máy bay chuyển giao cho các thương nhân và doanh nghiệp trong năm 2019 sẽ tăng so với năm 2018, nhờ việc Bombardier (có trụ sở ở Canada) và Gulfstream (Mỹ) gần đây bắt đầu cung cấp các máy bay mới như Global 7500 và G500.

Theo nhận định của Chủ tịch Gulfstream Mark Burns, nhà sản xuất máy bay này hiện đang ở tình thế "sáng sủa" hơn so với đầu năm 2018.

Nhu cầu đối với các máy bay chuyển giao cho các thương nhân và doanh nghiệp đã hồi phục chậm sau khi doanh số sụt giảm sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008-2009.

Ngoài ra, GAMA cho biết tác động của thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần kéo dài 35 ngày (kết thúc vào ngày 25/1/2019) hiện vẫn đang được cân nhắc và đánh giá.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã tác động tới một chương trình liên quan tới G600 mà Gulfstream dự định chuyển giao trong nửa đầu năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục