Sơ tán thêm 10.000 người do cháy rừng tại California, Mỹ

12:12' - 31/07/2018
BNEWS Giới chức bang California của Mỹ mới đây đã yêu cầu thêm 10.000 người sơ tán khi hai đám cháy rừng đang lan tới các thị trấn nhỏ ven hồ tại miền Bắc bang này.
Các đám cháy rừng lan nhanh và ngày càng nghiêm trọng đã buộc chính quyền bang California, Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp tại 2 hạt ở phía Nam và phía Bắc bang này. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông báo ngày 30/7, các đám cháy tại hạt Mendocino và Lake bùng phát cuối ngày 29/7 vừa qua đã buộc giới chức phải tiến hành các đợt sơ tán mới tại thị trấn Lakeport  với 4.700 dân và các cộng đồng khác gần hồ Clear, cách thành phố San Francisco 195 km về phía Bắc.

Đã có gần 20.000 người được lệnh phải sơ tán khỏi các khu vực trên tại thời điểm hai đám cháy rừng đã thiêu rụi diện tích 225 km2 và 6 căn nhà. Hiện các lực lượng cứu hỏa vẫn đang gồng mình để khống chế ngọn lửa. Đây là hai trong 17 đám cháy xảy ra trên toàn bang California.

Theo thông tin mới nhất của Lực lượng bảo vệ rừng Mỹ, đến chiều 26/7, đám cháy có tên Cranston đã thiêu rụi 1.900 hécta rừng ở hạt Riverside tại phía Bắc California. Trong khi đó, đám cháy Carr ở phía Bắc California đã thiêu rụi 8.000 hécta rừng ở hạt Shasta. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, đám cháy lớn nhất bùng phát dữ dội hôm 23/7 vừa qua và kéo dài hơn một tuần đã thiêu rụi hơn 38.500 ha rừng, cướp đi sinh mạng của 6 người và phá hủy 732 căn nhà.

Hôm 29/7, Tổng thống Donald Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng, cho phép sử dụng các quỹ liên bang hỗ trợ công tác cứu hộ. Hơn 160 đơn vị phòng, chữa cháy ở California và trên cả nước đã được triển khai chữa cháy./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục