Tăng trưởng giá nhà ở Anh giảm tốc trong tháng Bảy

07:06' - 14/08/2021
BNEWS Giá nhà ở Anh đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 3/2021, cho thấy tác động của việc cắt giảm thuế đối với việc mua nhà tại “xứ sở sương mù”.

Cụ thể, báo cáo về Chỉ số Giá nhà của công ty cho vay thế chấp Halifax cho hay, giá nhà của Anh trong tháng Bảy năm nay tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức tăng trưởng tương ứng 8,7% trong tháng Sáu, qua đó chạm mức thấp nhất trong bốn tháng.

Giá nhà trung bình ở Anh ở mức 261.221 bảng Anh (khoảng 363.516 USD) vào tháng 7/2021, tăng 0,4% so với tháng trước đó.

Russell Galley, Giám đốc điều hành của Halifax cho biết, những tháng gần đây ghi nhận số lượng người mua lớn trong lịch sử, với tháng Sáu thường là tháng sôi động nhất năm cho hoạt động thế chấp kể từ năm 2008.

Vào tháng 3/2021, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak đã gia hạn việc miễn  đóng thuế mua nhà thêm ba tháng đến ngày 30/ 6 năm nay, có nghĩa là tới thời điểm đó, người mua không phải trả bất kỳ khoản thuế nào đối với những căn nhà từ 500.000 bảng (khoảng 694.693USD) trở xuống.

Từ ngày 30/6, mức giá giới hạn này giảm xuống 250.000 bảng Anh (khoảng 347.901 USD), có thời hạn đến ngày 30/9. Ông Galley cho rằng hoạt động mua nhà sẽ giảm bớt trong những tháng tới và thị trường nhà ở của Anh sẽ bước vào một giai đoạn ổn định hơn.

Ông Galley cho biết thêm, việc thiếu nguồn cung nói chung sẽ giúp hỗ trợ giá nhà trong thời gian tới, cũng như chi phí mua nhà đặc biệt thấp, sẽ khiến hoạt động vay mượn tiếp tục tăng mạnh.

Theo ông, với giả định các xu hướng kinh tế gần đây sẽ tiếp diễn, thị trường nhà ở của Anh sẽ tiếp tục vững chắc trong vài tháng tới, với tốc độ tăng giá chậm lại nhưng vẫn ở vùng tích cực cho tới cuối năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục