Tết ông Công ông Táo: "Đừng để ông Táo mang rác lên chầu"

15:26' - 08/02/2018
BNEWS Những bảng hiệu "Đừng để ông Táo mang rác lên chầu" có mặt ở nhiều nơi để nhắc nhở người dân không vứt rác bừa bãi.
Các bạn trẻ tình nguyện chung tay giúp bảo vệ môi trường. Ảnh: Thu Hạnh/BNEWS/TTXVN

Ngày 23 tháng chạp âm lịch hàng năm, là ngày Tết ông Công ông Táo cổ truyền của dân tộc. Vào ngày này, mọi nhà đều làm lễ cúng ông Công ông Táo lên chầu Trời.

Theo quan niệm dân gian, đây là ngày Táo quân về trời báo cáo công việc xảy ra dưới hạ giới một năm vừa qua. Vì vậy, người dân thường cúng 3 con cá chép để đưa Táo quân về trời.

Các bạn trẻ người nước ngoài cũng hào hứng tham gia. Ảnh: Thu Hạnh/BNEWS/TTXVN

Việc phóng sinh được coi như là việc tạo phúc đức rất ý nghĩa, nhưng trong khi thả cá chép nhiều người dân tranh thủ thả luôn túi nilon, đổ tro của vàng mã ngay trên mặt hồ tạo ra cảnh nhếch nhác và ô nhiễm.

Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ tình nguyện đã cầm những bảng hiệu "Đừng để ông Táo mang rác lên chầu" nhắc nhở tại các điểm người dân thường thả cá như cầu Chương Dương, cầu Long Biên, hồ Thiền Quang...

Đây là một hành động đẹp và hết sức có ý nghĩa đối với cuộc sống và môi trường xung quanh chúng ta.

Những chiếc bao tải đựng rác được treo nhiều chỗ trên cầu Long Biên. Ảnh: Thu Hạnh/BNEWS/TTXVN

Anh Trần Nam Phong chia sẻ sau khi nhìn thấy những hành động đẹp này: "Người nước ngoài còn yêu quý đất nước môi trường của chúng ta như vậy, hy vọng, mọi người dân sẽ có ý thức, trân quý hơn môi trường, đất nước."

Các bạn trẻ tình nguyện của chương trình cộng đồng "Thả cá không thả túi nilon" Đường Táo Quân 2018 có mặt ở cầu Long Biên để thả cá giúp người dân thủ đô và thu gom túi nilon bảo vệ môi trường. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Các bạn trẻ tình nguyện của chương trình cộng đồng "Thả cá không thả túi nilon" Đường Táo Quân 2018 có mặt ở cầu Long Biên để thả cá giúp người dân thủ đô và thu gom túi nilon bảo vệ môi trường. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Các bạn trẻ tình nguyện mang theo khẩu hiệu của chương trình cộng đồng "Thả cá không thả túi nilon" Đường Táo Quân 2018 có mặt ở cầu Long Biên để thả cá giúp người dân thủ đô và thu gom túi nilon bảo vệ môi trường. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục