Thái Lan thu giữ lượng ma tuý lớn trong năm

09:04' - 05/09/2022
BNEWS Trong năm tài chính từ 1/10/2021 đến 30/9/2022, Thái Lan đã thu giữ hơn 220 triệu viên methamphetamine, 3.400 kg ma tuý “đá”, 58kg heroin, 515kg ketamine, 61kg thuốc phiện và 4kg thuốc lắc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Tướng Santipong Thampiya, cho biết trong năm qua, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn hàng chục nghìn người nhập cư trái phép và thu giữ một khối lượng lớn ma tuý các loại.

 

Trong thông báo ngày 3/9, Tướng Santipong cho biết trong năm tài chính từ 1/10/2021 đến 30/9/2022, các lực lượng tại khu vực biên giới Thái Lan đã thu giữ hơn  220 triệu viên methamphetamine, 3.400 kg ma tuý “đá”, 58kg heroin, 515kg ketamine, 61kg thuốc phiện và 4kg thuốc lắc.

Cũng trong thời gian này, các lực lượng biên giới đã ngăn chặn 47.420 đối tượng người nước ngoài tìm cách vào Thái Lan trái phép, con số cao gấp 5 làn so với năm ngoái.

Tướng Santipong nói rằng thành tích nói trên cho thấy tính hiệu quả của Quân đội trong việc bảo vệ đất nước khỏi các tệ nạn nguy hiểm mà có thể tác động tiêu cực đến kinh tế cũng như xã hội Thái Lan./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục