Thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh

18:09' - 16/05/2019
BNEWS Chiều 16/5, Phòng Kinh tế Liên bang Áo phối hợp với Đại sứ quán Áo tại Việt Nam tổ chức lễ ra mắt Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh ở số 65, đường Lê Lợi, Quận 1.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Harald Mahrer, Chủ tịch Phòng Kinh tế Liên bang Áo cho rằng, Tp. Hồ Chí Minh đang là địa điểm lý tưởng trong thu hút đầu tư, kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, chính vì vậy ngày càng có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư Áo quan tâm tìm hiểu các cơ hội hợp tác, phát triển tại Tp. Hồ Chí Minh.

Để cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác cho cộng đồng doanh nghiệp Áo cũng như làm cầu nối giữa doanh nghiệp Áo với doanh nghiệp, chính quyền Việt Nam, Phòng Kinh tế Liên bang Áo quyết định thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh.
Theo ông Harald Mahrer, Tp. Hồ Chí Minh đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, các dự án phát triển hạ tầng, giao thông ngày càng nhiều, hoạt động của các doanh nghiệp ngày càng sôi động, tạo ra hệ sinh thái đầu tư, kinh doanh rất hấp dẫn.

Việc thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh như một lời khẳng định mong muốn đầu tư, kinh doanh lâu dài vào Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung, không chỉ vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Áo tại Việt Nam mà còn vì sự thịnh vượng của các doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thế Hưng, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh cho biết, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Áo đang tăng trưởng tích cực trong những năm qua. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Áo tại khu vực ASEAN, ngược lại Áo là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại EU.

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Áo đã đạt 4,3 tỷ USD trong năm 2018. Riêng tại Tp. Hồ Chí Minh, Áo đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 4 với tổng vốn đạt 41 triệu USD. Tuy nhiên những kết quả trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mà hai bên có được.
Theo ông Nguyễn Thế Hưng, các doanh nghiệp Áo có thế mạnh về công nghệ cao và hoạt động đổi mới sáng tạo, trong khi đó Tp. Hồ Chí Minh đang triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh và đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Chính vì vậy, cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp Áo và Tp. Hồ Chí Minh thời gian tới là rất lớn. Việc thành lập Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp hai bên đẩy mạnh việc trao đổi, chia sẻ thông tin, cơ hội tiến tới hợp tác chặt chẽ hơn nữa  trong việc triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh.
Ông Dietmar Schwank, Tham tán Thương mại Áo mới được bổ nhiệm tại Việt Nam, Phụ trách Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh tin tưởng vào sự phát triển của Tp. Hồ Chí Minh thời gian tới.

Đồng thời cho biết, Văn phòng Thương vụ Đại sứ quán Áo tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp Áo và Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội kinh doanh của Tp. Hồ Chí Minh đến cộng đồng doanh nghiệp Áo với mục tiêu thúc đẩy trao đổi  thương mại và hợp tác đầu tư vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và sự thịnh vượng của Việt Nam – Áo./.

>>> Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục