Thu hồi đất phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A

16:22' - 06/11/2019
BNEWS UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của hai hộ trên tổng số 16 trường hợp cần phải cưỡng chế phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngày 6/11, UBND huyện Bình Sơn tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất của hai hộ (các ông Nguyễn Tấn Minh và Võ Thanh Dũng, xã Bình Hiệp) trên tổng số 16 trường hợp cần phải cưỡng chế phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến địa điểm này, đại diện gia đình ông Nguyễn Tấn Minh đã chấp nhận tiền bồi thường, sẵn sàng bàn giao mặt bằng mà không cần đến biện pháp cưỡng chế.

Do đó, Ban cưỡng chế của huyện Bình Sơn chỉ tiến hành cưỡng chế đối với hộ ông Võ Thanh Dũng theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đoàn Hà Yên cho biết: Từ nay đến cuối tháng 11/2019, huyện tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra với 14 trường hợp còn lại. Các cơ quan chức năng tiếp tục vận động người dân tự nguyện giao mặt bằng để đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn) - Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) khởi công xây dựng từ năm 2016 với chiều dài hơn 25 km, tổng mức đầu tư trên 760 tỉ đồng, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Để giải quyết thấu tình đạt lý cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tỉnh Quảng Ngãi đã 6 lần gia hạn trong việc giải phóng đền bù mặt bằng nhưng dự án vẫn chưa hoàn thành. Vướng mắc về giải phóng mặt bằng tại huyện Bình Sơn khiến công trình thi công theo kiểu chắp vá.

Dự án triển khai qua huyện Bình Sơn có 1.517 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi 45,4 ha, tổng chiều dài giải phóng mặt bằng dọc 2 bên tuyến là 24,56 km. Đến đầu tháng 11/2019, việc chi trả bồi thường đạt hơn 98,4%.

Lý do mà các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng là giá bồi thường thấp. Các hộ dân cho rằng, giá bồi thường đất mặt tiền Quốc lộ 1A quá thấp so với thị trường (hiện giá đất khu vực này là 500.000 đồng/m2, trong khi đó, bên phía Bắc cầu Cháy có giá 1.320.000 đồng/m2 (do giáp ranh với Khu Công nghiệp VSIP).

UBND huyện đã ban hành 31 quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với các gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, qua vận động, nhiều trường hợp đã thống nhất giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, một số hộ dân còn chưa thống nhất, không chấp hành. Do đó, để đảm bảo tiến độ thi công, UBND huyện Bình Sơn sẽ tiếp tục cưỡng chế các trường còn lại theo đúng quy định của Nhà nước./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục