Thu nhập của nông dân Mỹ dự báo tăng trở lại

14:39' - 07/03/2019
BNEWS Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 6/3 dự báo thu nhập của nông dân Mỹ sẽ tăng trở lại trong năm 2019, sau khi trải qua một năm khó khăn về thuế quan đối với sản phẩm đậu tương và thịt lợn.

Theo USDA, thu nhập ròng tiền mặt của các nhà sản xuất nông nghiệp dự báo tăng 4,7% trong năm 2019, lên 95,7 tỷ USD tổng cộng.

Thu nhập trong năm 2018 của người nông dân Mỹ đã giảm 9,6% bởi chi phí đắt đỏ hơn. Mặc dù thu nhập người nông dân Mỹ dự báo tăng trở lại trong năm nay, song có lẽ tổng thu nhập của người nông dân “xứ cờ hoa” vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao kỷ lục 136 tỷ USD trong năm 2013.
Báo cáo trên còn dự báo ngành đậu tương và sản xuất thịt lợn Mỹ sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng xấu từ các tranh chấp thương mại. Do đó, doanh thu từ đậu tương và thịt lợn dự báo sẽ lần lượt giảm 6,6% và 3,2% trong năm 2019.
Nhiều sản phẩm nông nghiệp Mỹ đang bị ảnh hưởng từ các tranh chấp thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, sau khi Trung Quốc tẩy chay mặt hàng đậu tương Mỹ và Mexico đánh thuế đối với thịt lợn Mỹ, nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế nhập khẩu đối với thép và các mặt hàng khác.
Nhiều chuyên gia dự báo chương trình hỗ trợ nông nghiệp liên bang sẽ giảm 16,8% trong năm 2019, sau khi tăng 19,3% trong năm 2018, trong bối cảnh giá hầu hết các nông sản đi lên như hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục