Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc chuyến thăm chính thức, làm việc tại Hà Lan

07:46' - 12/07/2017
BNEWS Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội Hà Lan ủng hộ thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư song phương, thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan, chiều 11/7 (theo giờ địa phương), tại thủ đô hành chính La Hay của Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Hà Lan Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hà Lan Khadija Arib.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với Chủ tịch Thượng viện Ankie Broekers – Knol (bên phải) và Chủ tịch Hạ viện Khadija Arib. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc và thiện cảm của Quốc hội và Chính phủ Hà Lan trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Hà Lan trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, dầu khí, dịch vụ hậu cần logistics và cảng biển là những lĩnh vực trọng tâm ưu tiên của Việt Nam.

Đánh giá cao kinh nghiệm và thế mạnh trong các lĩnh vực trên của Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Quốc hội Hà Lan tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác Việt Nam - Hà Lan trong khuôn khổ Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014).

Chủ tịch Thượng viện Ankie Broekers-Knol và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan Khadija Arib nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm Hà Lan lần đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam; coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Hà Lan và Việt Nam thời gian qua là khá toàn diện, Chủ tịch Hạ viện Khadija Arib cho rằng tiềm năng hợp tác song phương còn rất lớn, hai nước cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước kết nối để khai thác đầy đủ thế mạnh bổ trợ của hai nền kinh tế.

Chủ tịch Hạ viện Khadija Arib khẳng định Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan và Việt Nam có nhu cầu như quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xây dựng hệ thống đê điều, đóng tàu, dịch vụ hậu cần, cảng biển...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo Việt Nam đang ưu tiên cải cách, hoàn thiện thể chế kinh tế, kiên trì đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội Hà Lan ủng hộ thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư song phương, thúc đẩy sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); xem xét thành lập nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hà Lan - Việt Nam để mở rộng hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp Ủy ban Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Hà Lan sẽ tiếp tục có những bước phát triển hiệu quả hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời mời thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hà Lan.

* Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chương trình. Chiều tối cùng ngày theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã rời Thủ đô Amsterdam, lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp các hoạt động thăm chính thức làm việc Vương quốc Hà Lan.

Lễ tiễn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay Schiphol Amsterdam. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

Trong thời gian ở thăm từ ngày 8-11/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hà Lan.

Tại hội đàm, hai thủ tướng tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và bền vững; nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và dịch vụ hậu cần, cảng biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có cuộc gặp Thị trưởng thành phố Cảng Rotterdam Aboutaleb; gặp Phó Cao ủy Chương trình Đồng Bằng Hà Lan Hermen Borst.

Đáng chú ý, trong số các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chương trình chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan, chứng kiến trao đổi 11 văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước với tổng số vốn đăng ký là 700 triệu USD.

Thủ tướng cũng đã tham dự Hội nghị Doanh nghiệp bàn tròn; gặp gỡ, làm việc, tiếp xúc các doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu Hà Lan.

Nhân dịp tới thăm Hà Lan, Thủ tướng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan.

Thủ tướng cũng đã tới thăm, khảo sát mô hình giáo dục, nghiên cứu khoa học tại Đại học Wageningen; thăm quan Viện nghiên cứu An ninh thực phẩm RIKILT và thăm Trung tâm điều hành cảng quốc tế Rotterdam – Cảng biển lớn nhất Châu Âu với quy trình công nghệ quản lý tiên tiến bậc nhất thế giới.

>>>Thủ tướng: Việt Nam đặc biệt quan tâm tới kinh nghiệm ứng phó biến đổi khí hậu của Hà Lan

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục