Tin mới về cướp biển tấn công tàu Việt Nam tại Philippines

16:20' - 20/02/2017
BNEWS 1 thuyền viên bị thiệt mạng và 7 người bị bắt cóc khi cướp biển ở vùng biển miền Nam Philippines tấn công tàu Việt Nam mang số hiệu MV Giang Hải tối 19/2.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, đây là vụ tấn công mới nhất của cướp biển tại khu vực này.

Các binh sĩ hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã giải cứu được 17 người Việt Nam trong nhóm thủy thủ đoàn 25 người của con tàu trên.

Vụ tấn công xảy ra gần đảo Baguan ở Tawi-Tawi - khu vực gần sào huyệt của nhóm phiến quân khét tiếng Abu Sayyaf.

Hãng Tân Hoa xã cũng đưa tin 1 thuyền viên Việt Nam thiệt mạng và 7 thuyền viên khác bị bắt cóc trong vụ tấn công trên.

Theo người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, Armand Balilo, một cuộc điều tra đang được tiến hành và lực lượng bảo vệ bờ biển phối hợp với quân đội và cảnh sát Philippines đã bắt đầu chiến dịch truy tìm.

Nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị cho là thủ phạm thực hiện vụ tấn công trên. Nhóm này thường hay tiến hành các vụ tấn công tàu biển và bắt giữ con tin để đòi tiền chuộc./.

>>> Thực hư vụ việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục