Tình trạng người dân đào đá đen ở lòng hồ thủy điện Sông Hinh đã giảm

17:52' - 18/09/2018
BNEWS Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên kiểm tra tình trạng khai thác đá đen tại đây.
Những viên đá đen được khai thác nằm sâu dưới lòng đất. Ảnh: Thế Lập - TTXVN
Sau khi phóng viên Thông tấn xã Việt Nam và một số cơ quan báo chí phản ánh tình trạng khai thác đá đen trong lòng hồ thủy điện Sông Hinh, ngày 18/9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với các ngành chức năng của huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên kiểm tra tình trạng khai thác đá đen tại đây.
Kết quả kiểm tra cho thấy, tình trạng người dân đi đào đá đen đã giảm. Thời điểm kiểm tra có khoảng 40 đến 50 người đang đào đá. Người đi đào đá chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sông Hinh và các địa phương lân cận là huyện Sơn Hòa, Tây Hòa. Họ chủ yếu dùng công cụ thô sơ như: Xà beng, cuốc, xẻng để đào đá, không có phương tiện cơ giới.
Khi Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật, những người đang đào đá đen đã bỏ chạy ra khỏi khu vực. Thống kê cho thấy có 7 khu vực tại lòng hồ có xuất hiện các hố đào tìm đá đen. Độ sâu các vị trí đào đá từ 0,5 m đến 1 m; diện tích khoảng 6 ha, thuộc địa phận các xã: Ea Trol, Đức Bình Đông và xã Sông Hinh.
Đá đen sau khi khai thác được sử dụng vào việc gì cơ quan chức năng chưa có căn cứ xác định. Đá đen được người ở huyện Sông Hinh thu mua sau đó bán lại cho tư thương. Hiện nay, giá bán đá đen đã giảm mạnh, chỉ còn 200 nghìn đồng đến 400 nghìn đồng/kg, trong khi trước đó khoảng một tuần lễ giá đá đen loại 1 là từ 3 triệu đồng/kg trở lên.
Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đề nghị UBND huyện Sông Hinh và các địa phương khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh có phương án vận động người dân không tiếp tục đào, tìm đá đen. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các địa phương cần có phương án truy quét toàn bộ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục