Triển vọng nào cho kinh tế Hy Lạp?

19:44' - 18/10/2017
BNEWS Chính phủ Hy Lạp tỏ ra lạc quan về hiện trạng của nền kinh tế trong nước cùng với việc thoát khỏi giai đoạn suy thoái kéo dài bảy năm qua.

Theo số liệu đã điều chỉnh mà Cơ quan Thống kê Hy Lạp (ELSTAT) vừa công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2016 đã giảm 0,2% so với năm 2015.

Số liệu trên thấp hơn những ước tính mà các chủ nợ của Hy Lạp đưa ra hồi đầu năm 2017 khi cho rằng kinh tế Hy Lạp tăng trưởng 0,3-0,4% năm 2016. Và số liệu này cũng thấp hơn mức ước tính ban đầu tăng 0% mà ELSTAT đưa ra hồi tháng 3/2017.

Tuy vậy, Chính phủ Hy Lạp vẫn lạc quan về hiện trạng của nền kinh tế trong nước cùng với việc thoát khỏi giai đoạn suy thoái kéo dài bảy năm qua.

Trong dự thảo ngân sách năm 2018 trình lên Quốc hội Hy Lạp cách đây hai tuần, chính phủ nước này dự đoán kinh tế trong nước sẽ tăng trưởng 1,8% năm 2017 và 2,4% năm 2018.

Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế và Công nghiệp (IOBE), có trụ sở tại Athens (Hy Lạp), đã công bố dự báo tăng trưởng của Hy Lạp sẽ thấp hơn 1,5% trong năm 2017.

Còn năm 2018, các chuyên gia của IOBE cho biết kinh tế Hy Lạp tăng trưởng ít nhất 2% và nhấn mạnh rằng khi chương trình cứu trợ tài chính kết thúc vào giữa năm 2018 thì tình hình bất ổn chắc chắn sẽ giảm bớt và “sức khỏe” của nền kinh tế Hy Lạp sẽ được cải thiện.

>>>Phát hiện đền thờ nữ thần Artemis tại Hy Lạp

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục