Trực tiếp bán kết cúp C1 châu Âu Champions League: Villarreal vs Liverpool

15:40' - 03/05/2022
BNEWS Thắng ngược Liverpool sau khi thua 0-2 ở trận lượt đi có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi với bất cứ đội bóng nào tại châu Âu thời điểm này, không riêng gì với Villarreal.

Trực tiếp bán kết cúp C1 châu Âu Champions League: Villarreal vs Liverpool

 

* 02h00, 4/5: Villarreal vs Liverpool (FPT)

FPT Play: https://fptplay.vn/the-thao/5d4b92bd2089bd01bf5a5898

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/uefa-1

Vì vậy, điều tốt nhất mà thầy trò HLV Unai Emery hướng đến là chia tay Champions League trong thế ngẩng cao đầu tại sân nhà La Ceramica.

Liverpool đang có năm 2022 gần như hoàn hảo. Từ đầu năm đến nay, họ chỉ thua duy nhất 1 trận trong 28 trận đã đấu, đó là thất bại 0-1 trước Inter Milan ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

uy nhiên, thất bại đó không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc, bởi lẽ The Kop vẫn là đội đi tiếp với tổng tỷ số thắng 2-1 sau hai lượt trận.

Trong 27 trận còn lại, Liverpool thắng 23 trận, hòa 4 trận. Trong đó, chỉ có Chelsea và Man City khiến Liverpool không thể thắng dù tung ra đội hình mạnh nhất.

Ở trận hòa khác, 0-0 trước Arsenal tại Carabao Cup và 3-3 trước Benfica tại Champions League, Liverpool đều sử dụng đội hình với một nửa là cầu thủ dự bị.

Hơn nữa, Liverpool còn giữ sạch lưới 17 trận trong quá trình nói trên. Những con số thống kê ấn tượng này khẳng định Liverpool là đội bóng tiệm cận mức độ bất khả chiến bại. Thực tế, họ đang tự tin hướng đến cú ăn 4 lịch sử và sẵn sàng cuốn phăng bất cứ đối thủ nào cản đường.

Với trận thua 0-2 ở lượt đi, Villarreal buộc phải thắng cách biệt ít nhất 2 bàn ở lượt về để nuôi hy vọng ngược dòng.

Ngay cả với những người mơ mộng nhất, họ cũng không thể tưởng tượng ra kịch bản này, đặc biệt khi Liverpool có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận lượt về tại Tây Ban Nha.

Chính vì vậy, chưa nói đến việc thắng Liverpool, cầm hòa đội bóng của Jurgen Klopp ở thời điểm này đã là thử thách đầy khó khăn.

Dù Liverpool chiếm lợi thế lớn nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn thận trọng một cách đáng kinh ngạc. Ở trận đấu với Newcastle tại Premier League cuối tuần qua, HLV người Đức gây bất ngờ khi cất các trụ cột Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago và Mohamed Salah trên ghế dự bị.

Toan tính của Klopp thực sự đáng nể, bởi lẽ Newcastle vốn là đối thủ khó chơi và đang có phong độ thăng hoa tại Anh.

Một số người cho rằng ông quá liều lĩnh, nhưng ngược lại, nhiều người nhận ra HLV 54 tuổi này hiểu rõ đối thủ của mình đến thế nào và lường trước cạm bẫy tại La Ceramica.

Nó giống cách Klopp sắp xếp đội hình B ra sân gặp Benfica ở trận lượt về vòng tứ kết mặc kệ thực tế, Liverpool chỉ dẫn trước 2 bàn ở lượt đi.

Làm khách tại La Ceramica không bao giờ là chuyện dễ dàng. Sân bóng này có thiết kế đặc biệt với các khán đài ở ngay sát đường biên.

Thiết kế này giúp La Ceramica giống như “chảo lửa” với các cầu thủ đội khách, cho dù sức chứa của nó rất khiêm tốn, chỉ 23.500 chỗ ngồi. Thực tế, Liverpool đã thua 3/4 lần hành quân đến Tây Ban Nha gần đây.

Họ đã thua trên sân các đại diện La Liga trong 3 năm liên tiếp tại các vòng knock-out Champions League, thua Barcelona 0-3 ở bán kết 2018/2019, thua Atletico Madrid 0-1 ở vòng 1/8 mùa giải 2019/2020 và thua Real Madrid 1-3 ở tứ kết mùa trước. Liverpool chỉ chặn lại chuỗi thất bại đáng quên này khi thắng Atletico 3-2 ở vòng bảng năm nay.

Chính vì vậy, Jurgen Klopp có lý do để thận trọng hơn thường lệ, nhất là khi ông và The Kop chỉ còn cách trận chung kết một bước chân nữa.

Cũng vì Liverpool đến khu thị trấn nhỏ bé với tâm thế như vậy, cơ hội cho Villarreal tạo nên kỳ tích gần như không tồn tại. Tất nhiên, cho đến khi bóng còn lăn, đội bóng áo vàng sẽ còn chiến đấu và mơ mộng.

Họ không còn gì để mất ở thời điểm này và chẳng có gì phải e sợ bất luận đối thủ có mạnh mẽ và hoàn hảo đến đâu. Điều đó hứa hẹn sẽ tạo ra một trận đấu đầy cảm xúc và Villarreal có thể đảm bảo với NHM rằng, thầy trò Emery sẽ ngẩng cao đầu khi tiếng còi mãn cuộc vang lên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục