Trung Quốc: Gần 70 người thiệt mạng và mất tích do bão Lekima

10:35' - 13/08/2019
BNEWS Theo Tân Hoa Xã, bão Lekima hoành hành tại miền Đông Trung Quốc đã làm 48 người thiệt mạng và có 21 người vẫn mất tích.
Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 10/8. Ảnh: THX/TTXVN 

Tính đến sáng 12/8, số nạn nhân thiệt mạng tại tỉnh Chiết Giang đã lên tới 39 người, trong khi 9 người vẫn mất tích.

Bão Lekima gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 6,68 triệu cư dân của tỉnh, trong đó 1,26 triệu người đã phải sơ tán khẩn cấp.

Bão tàn phá 234.000 hécta diện tích hoa màu, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế ước khoảng 24,22 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ USD).

 Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trong trận lở đất do bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 11/8/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, tại tỉnh Sơn Đông, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 7 người mất tích do mưa bão. Khoảng 1,66 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 180.000 người phải rời nhà đi lánh nạn.

Mưa to gió lớn đã tàn phá 175.400 hécta hoa màu và làm 609 nhà tốc mái, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 1,48 tỷ Nhân dân tệ.

Lượng mưa ghi nhận tại thị trấn Duy Phường cuối tuần qua đã lên tới 217,5 mm, mức cao nhất kể từ năm 1952.

Tại tỉnh An Huy lân cận, đã có 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Hơn 130.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão và 20.000 phải sơ tán đến nơi an toàn.

 Cảnh đổ nát sau bão Lekima tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 11/8/2019. Ảnh: THX/ TTXVN 

Bão Lekima đã tàn phá gần 6.000 hécta hoa màu, làm 364 nhà tốc mái, gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế 437 triệu Nhân dân tệ.

Bão Lekima cũng ảnh hưởng đến tỉnh Liêu Ninh trong khi di chuyển về hướng Bắc. Hơn 106.000 người phải rời nhà đi lánh nạn, 28 tuyến tàu hỏa phải ngừng hoạt động và toàn bộ các điểm thu hút khách du lịch tạm đóng cửa./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục