Trung Quốc tăng cường phòng chống, kiểm soát rủi ro tài chính

05:30' - 30/07/2017
BNEWS Hội nghị Công tác Tài chính Toàn quốc Trung Quốc đã xác định các nhiệm vụ gồm phục vụ kinh tế thực, phòng chống và kiểm soát rủi ro, cải cách tài chính.
Trung Quốc tăng cường phòng chống, kiểm soát rủi ro tài chính. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, hội nghị cũng quyết định thành lập Ủy ban Phát triển Ổn định Tài chính Quốc vụ viện, tăng cường chức trách của ngân hàng trung ương trong quản lý vĩ mô và phòng chống rủi ro mang tính hệ thống.

Đây được xem là hội nghị cấp cao nhất trong lĩnh vực tài chính-tiền tệ của Trung Quốc. Hội nghị cũng xác định rõ các nguyên tắc quan trọng để làm tốt công tác tài chính-tiền tệ, bao gồm: “Trở lại cội nguồn” - phục vụ phát triển kinh tế xã hội; ưu hóa kết cấu, hoàn thiện thị trường tài chính, hệ thống tài chính ngân hàng và sản phẩm tài chính.

Đồng thời, tăng cường giám sát và quản lý, nâng cao năng lực phòng chống và hóa giải rủi ro tài chính; định hướng thị trường, phát huy vai trò mang tính quyết định của thị trường trong việc phân bổ nguồn lực tài chính.

Theo nhà nghiên cứu Đổng Hy Diểu của Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, Đại học Nhân dân Trung Quốc, trong gần nửa thế kỷ qua, nguyên nhân quan trọng khiến một số nền kinh tế lâm vào khủng hoảng tài chính là sự phát triển và đổi mới sáng tạo của tài chính lâu nay phục vụ kinh tế ảo, tách rời bản chất phục vụ cho kinh tế thực.

Bên cạnh đó, hội nghị lần này nhấn mạnh việc phòng ngừa nguy cơ xảy ra rủi ro tài chính mang tính hệ thống là chủ đề quan trọng của công tác tài chính.

Về điều này, nhà kinh tế cấp cao của Trung tâm Giao lưu Kinh tế Quốc tế Trung Quốc, Từ Hồng Tài cho rằng không nên đánh giá thấp những rủi ro tài chính tiềm ẩn hiện nay, chẳng hạn như việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, dòng vốn chảy ra bên ngoài, đồng nhân dân tệ (NDT) sụt giá.

Một nguy cơ khác là tình trạng doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ đòn bẩy tài chính và tỷ suất nợ quá cao, dòng vốn đầu tư tư nhân chưa phát huy đầy đủ tính tích cực, doanh nghiệp nhà nước thông qua vay tín dụng để đầu tư, nợ nần chồng chất.

Ông Từ Hồng Tài nhận định về những rủi ro khác đối với lĩnh vực tài chính của Trung Quốc như hệ thống “ngân hàng bóng tối” (shadow banking) phát triển quá nhanh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, hệ thống tài chính trực tuyến xuất hiện nhiều vấn đề như việc xuất hiện tình trạng công ty hay doanh nghiệp huy động vốn thông qua mô hình cho vay ngang hàng (Peer to Peer - P2P) rồi chạy trốn, hai năm qua tình hình này đã dịu lại một chút vì được giới chức siết chặt quản lý.

Trong thời gian tới, ngành tài chính Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển và chắc chắn vẫn tồn tại nhiều rủi ro tiềm ẩn trong quá trình này. Hội nghị Công tác Tài chính Toàn quốc Trung Quốc lần này cũng đề ra các biện pháp phòng chống và giải quyết những rủi ro tài chính tiềm ẩn kể trên.

Trong đó việc giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp nhà nước được coi là công tác quan trọng hàng đầu; kiểm soát nghiêm ngặt chính quyền địa phương tăng nợ công, truy cứu trách nhiệm suốt đời;

Kiên quyết xử lý hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng trật tự thị trường tài chính, quy phạm nghiêm khắc hành vi giao dịch trên thị trường tài chính; tăng cường giám sát quản lý tài chính trực tuyến; tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý tài chính-ngân hàng trong việc phòng chống rủi ro...

Hội nghị lần này nhấn mạnh việc kiên định thực hiện cải cách tài chính. Trong đó điều được quan tâm nhất là tăng cường điều phối công tác giám sát, quản lý tài chính, khắc phục khiếm khuyết.

Trung Quốc sẽ thành lập Ủy ban Phát triển Ổn định Tài chính Quốc vụ viện, tăng cường vai trò quản lý vĩ mô và phòng chống rủi ro mang tính hệ thống của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục