Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Hàn Quốc cao nhất 19 năm

11:53' - 22/08/2018
BNEWS Những người thất nghiệp ở độ tuổi 25-34 tại Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục trong 19 năm qua.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 22/8 dẫn kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc cùng ngày cho biết, trong tháng 7/2018 những người thất nghiệp ở độ tuổi 25-34 đạt 338.000 người (chiếm 6,4%), mức cao kỷ lục trong 19 năm qua, chỉ sau kỷ lục được ghi vào năm 1999 với số người thất nghiệp là 434.000 người (chiếm 7,2%).
Tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi này cũng tăng liên tục trong những năm gần đây. Tháng 7/2014, số người thất nghiệp trong độ tuổi này đạt 305.000 người (chiếm 5,5%), sau đó giảm vào năm 2015 xuống còn 285.000 người (5,2%).

Tuy nhiên, số người thất nghiệp trong độ tuổi này tăng mạnh lên 319.000 người (chiếm 6,0%) vào tháng 7/2016, 327.000 người (6,3%) vào tháng 7/2017 và tăng kỷ lục 434.000 người vào năm nay.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết lý do dẫn đến tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng ở lứa tuổi này là hết sức phức tạp.

Trước đó, đề cập đến chính sách việc làm cũng như tình trạng trì trệ trong tuyển dụng đối với tầng lớp thanh niên Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra nguyên nhân do tồn tại trong vấn đề cấu trúc thị trường lao động, giáo dục và công nghiệp, cũng như tình trạng tạo việc làm trì trệ vẫn tiếp diễn, đồng thời đưa ra dự báo cạnh tranh khốc liệt trong vấn đề tìm việc làm do số người trên 20 tuổi tăng mạnh, nên việc làm đối với thanh niên sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
Ngoài ra, số liệu thống kê cũng cho thấy số người có trình độ đại học không tìm được việc làm tính đến tháng 7/2018 đạt 3,7%, chỉ đứng sau mức kỷ lục ghi được vào tháng 7/1999 là 5,0%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục