UNHCR: Thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi LHQ được thành lập

17:57' - 18/04/2017
BNEWS Thế giới đang đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Liên hợp quốc được thành lập và cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ thế giới cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn thảm họa nhân đạo này.
Nạn đói đang hoành hành nghiêm trọng tại châu Phi. Ảnh: Reuters

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) đã lên tiếng cảnh báo về nạn đói đang hoành hành dữ dội và đe dọa hơn 20 triệu người ở châu Phi hiện nay.

Theo báo cáo của UNHCR vừa công bố, thế giới đang phải đối mặt với thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất kể từ khi Liên hợp quốc (LHQ) được thành lập (năm 1945) và cộng đồng quốc tế, các nhà tài trợ thế giới cần nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn thảm họa nhân đạo này.

Báo cáo trên cho biết sự biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán kéo dài, bạo lực, xung đột vũ trang cùng với làn sóng người tị nạn tại khu vực Đông Phi, nhất là tại Somalia, Nam Sudan… đang làm cho tình hình khu vực này trở nên tồi tệ hơn so với năm 2011, khi đó có hơn 260.000 người, trong đó hơn một nửa là trẻ em, đã bị chết đói.

Mới đây, các tổ chức nhân đạo của LHQ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp hơn 4,4 tỷ USD cho công tác cứu trợ nhân đạo, nhất là viện trợ lương thực để ngăn ngừa nạn đói đang lan rộng tại khu vực Sừng châu Phi.

Tuy nhiên, đến nay LHQ mới nhận được gần 1 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ tại đây. Đặc biệt, UNHCR nêu rõ nếu không được cung cấp lương thực kịp thời thì số người chết đói tại khu vực Đông Phi, nhất là Nam Sudan và Somalia sẽ cao hơn rất nhiều so với nạn đói cách đây sáu năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục