Vì sao cá lồng chết hàng loạt ở Thừa Thiên-Huế?

09:47' - 29/11/2017
BNEWS Từ 28/11 đến nay, cá lồng nuôi ở môi trường nước lợ của ngư dân 2 xã vùng ven biển Tư Hiền là xã Vinh Hiền và Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế bị chết hàng loạt với số lượng hơn 100 tấn.

Riêng xã Vinh Hiền thiệt hại 1.300 lồng nuôi của 360 hộ với sản lượng trên 81 tấn, ước giá trị thiệt hại gần 8 tỷ đồng.

Vì sao cá lồng chết hàng loạt ở Thừa Thiên-Huế? Ảnh: TTXVN

Các giống cá đặc sản ngư dân trong vùng thả nuôi trong đợt này có giá trị kinh tế cao như cá vẩu, cá mú. Cá mới nuôi chừng 8 tháng tuổi, đạt trọng lượng trên 1kg/con.

Trên thị trường, các loại cá này có giá 240.000 đồng/kg, nếu nuôi đến Tết Nguyên Đán giá sẽ cao hơn. Trước tình trạng trên, ngư dân phải thu hoạch sớm, bán với giá rất thấp từ 40.000 đồng - 60.000 đồng/kg.

Theo ông Mai Văn Xĩ, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Lộc, nguyên nhân bước đầu được xác định do mưa lũ kéo dài, nước lợ vùng đầm Cầu Hai (ven biển Tư Hiền) bị ngọt hóa kéo dài cả tháng qua, nước lại nhiễm đặc phù sa, khiến cá nuôi chết hàng loạt. Đây là đợt ngư dân nuôi trái vụ, nuôi vượt lũ để bán Tết với giá trị cao hơn bình thường, nhưng rủi ro cũng rất lớn.

Với tình trạng nước đầm phá Cầu Hai vẫn ngọt hóa như hiện nay, cá nuôi vùng cửa biển Tư Hiền sẽ tiếp tục chết.

Huyện Phú Lộc khuyến cáo, do môi trường nuôi không đảm bảo, nên đối với các hộ khác đang có cá lồng nuôi trên đầm phá, nếu cá chưa bị chết cũng cần khẩn trương thu hoạch, tiêu thụ để tránh thiệt hại quá lớn như các địa phương nói trên, bảo đảm thu hồi một phần vốn đầu tư nuôi cá.

>>>Quảng Ngãi điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục