Xuất khẩu gạo của Campuchia sụt giảm gần 10%

18:35' - 15/10/2018
BNEWS Theo một báo cáo của Ban Thư ký Dịch vụ “một cửa” về xuất khẩu gạo của Campuchia, nước này đã xuất khẩu 389.264 tấn gạo từ tháng Một đến tháng 9/2018, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2017.

  73 doanh nghiệp đã đóng vai trò môi giới cho hoạt động xuất khẩu gạo của Campuchia sang 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, tiếp theo là Pháp, Ba Lan, Hà Lan và Vương quốc Anh.
Campuchia đã xuất khẩu 96.714 tấn gạo sang thị trường Trung Quốc trong các tháng 1-9/2018, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường Trung Quốc chiếm tới 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Campuchia.
Trong khi đó, theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp Campuchia, sản lượng thóc của quốc gia Đông Nam Á này đã đạt 10,5 triệu tấn năm 2017, tăng 5,7% so với năm 2016.
Trước đó, báo cáo ngày 4/10 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay kinh tế của Campuchia dự kiến tăng trưởng 7% trong năm 2018, sau khi đạt mức tăng 6,9% năm 2017, chủ yếu nhờ nhu cầu từ bên ngoài tăng mạnh và niềm tin của giới đầu tư được cải thiện.
Báo cáo "Cập nhật kinh tế Campuchia" nêu rõ xuất khẩu hàng dệt may, du lịch và giày dép của Campuchia trong quý I/2018 đã tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2017, lên mức cao nhất hai năm qua. Trong nửa đầu năm 2018, lượng du khách tới Campuchia đạt 3 triệu lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ lượng du khách đi lại bằng đường hàng không từ Trung Quốc tăng mạnh.

>>> Khắc phục bất cập để gạo Việt vươn xa

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục