Ấn Độ: Trên 240 người tử vong vì virus cúm H1N1

15:07' - 19/08/2017
BNEWS Chính quyền bang cực Tây Gujarat, Ấn Độ cho biết ngày 18/8, có thêm 12 người chết vì nhiễm virus cúm H1N1, nâng tổng số trường hợp tử vong vì chủng cúm này trong bang từ tháng 1 năm nay lên 242 người.
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 tại Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Phóng viên TTXVN tại Ấn Độ cho hay, theo bản tin y tế của chính quyền bang Gujarat, trong 12 trường hợp tử vong nói trên, có 8 người chết do virus H1N1 tại 2 thành phố Ahmedabad và Vadodara trong bang.

Ngoài ra, các nhân viên y tế còn ghi nhận 228 ca nhiễm mới tại bang này.

Kể từ tháng 1 năm nay, 2.500 bệnh nhân nhiễm virus H1N1 trong bang Gujarat đã phải nhập viện.

Trong số này, 959 người đã được cứu chữa, 1.299 người vẫn đang phải điều trị và 242 người đã tử vong.

Thủ hiến bang Vijay Rupani đã tới thăm các bệnh viện dân sự ở Sura, Rajkot, Vadodara và Ahmedabad để đánh giá tình hình dịch cúm H1N1 tại đây.

Ông Rupani cũng đã yêu cầu chính quyền trung ương cử đội ngũ chuyên gia y tế triển khai các biện pháp ngăn ngừa virus H1N1 lây lan trong toàn bang này./.

Xem thêm:

>>>Bùng phát dịch cúm H1N1 tại thành phố Saint Petersburg

>>>Hàn Quốc xem xét cấm buôn bán gia cầm ở các chợ truyền thống

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục