Ảnh đẹp Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng

10:30' - 13/04/2018
BNEWS UNESCO vừa công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn ở Việt Nam. Trong đó, Thác Bản Giốc là một trong bốn thác vùng biên giới lớn và đẹp nhất thế giới.
Cao Bằng có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như khu du lịch sinh thái Phia Oắc, Phia Đén, Quần thể Hồ Thang Hen, Động Ngườm Ngao… và đặc biệt Thác Bản Giốc, một trong bốn thác vùng biên giới lớn và đẹp nhất trên thế giới. Ảnh: TTXVN
Với danh hiệu này, Công viên Địa chất Toàn cầu non nước Cao Bằng trở thành Công viên Địa chất Toàn cầu thứ hai ở Việt Nam, sau Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN
Thác Bản Giốc có hai phần là thác chính và thác phụ, thác phụ cao hơn thác chính, có ít nước hơn và thường cạn vào mùa khô. Ảnh: TTXVN
Thác chính hùng vĩ và rất đẹp, rộng khoảng 100 m, cao 70 m và sâu 60 m, gồm rất nhiều các tầng thác nhỏ gộp lại. Ảnh: TTXVN
UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: TTXVN
Cao Bằng - vùng đất nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Ảnh: TTXVN
UNESCO công nhận Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng là Công viên Địa chất Toàn cầu. Ảnh: TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục